1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc tuyên bố trừng phạt quan chức Mỹ vì vấn đề Đài Loan, Hong Kong

Đức Hoàng 2

(Dân trí) - Trung Quốc cho biết sẽ áp lệnh trừng phạt lên các quan chức và nghị sĩ Mỹ bị Bắc Kinh cáo buộc là có hành vi không đúng đắn trong vấn đề Đài Loan và Hong Kong.

Trung Quốc tuyên bố trừng phạt quan chức Mỹ vì vấn đề Đài Loan, Hong Kong - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh (Ảnh: Xinhua)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 18/1 cho biết nước này sẽ áp lệnh trừng phạt lên các quan chức Mỹ mà Bắc Kinh cho rằng có liên quan tới vấn đề Đài Loan. 

"Do những động thái sai trái của Mỹ, Trung Quốc quyết định sẽ áp lệnh trừng phạt lên các quan chức Mỹ đã có hành vi gây khó chịu trong vấn đề Đài Loan", bà Hoa nói.

Theo Reuters, bà Hoa đưa ra tuyên bố trên sau khi nhận được câu hỏi về việc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ra quyết định dỡ bỏ các hạn chế trong tương tác giữa giới chức Mỹ và các nhà ngoại giao của Đài Loan hôm 9/1.

Đại sứ Mỹ tại Đài Loan Pete Hoekstra hôm 11/1 đã mời một quan chức Đài Loan tới cơ quan ngoại giao của Washington ở quốc gia châu Âu. Đây được xem là chuyến thăm công khai đầu tiên của một đại diện Đài Loan tới văn phòng chính phủ Mỹ kể từ khi ông Pompeo gỡ lệnh hạn chế.

Trung Quốc đã lên án động thái trên, nhấn mạnh rằng không một ai có thể ngăn cản được việc Trung Quốc thống nhất Đài Loan. 

Căng thẳng Mỹ - Trung về vấn đề Đài Loan dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump đã leo thang sau khi Washington xúc tiến nhiều thương vụ bán vũ khí và cử quan chức cấp nội các tới thăm hòn đảo.

Ngoài vấn đề Đài Loan, phía Trung Quốc hôm nay cũng chỉ trích Ngoại trưởng Pompeo liên quan tới việc Mỹ trừng phạt 6 quan chức của Bắc Kinh và Hong Kong. Những quan chức này bị Mỹ cáo buộc liên quan tới vụ bắt giữ 55 nhà hoạt động ở Hong Kong theo luật an ninh quốc gia mới ở đặc khu.

Hồi cuối tuần, chính quyền Hong Kong chỉ trích lệnh trừng phạt của Mỹ là "điên rồ".

Hôm 18/1, bà Hoa cũng tuyên bố Trung Quốc đã quyết định trừng phạt các quan chức, nghị sĩ Mỹ, nhân sự tại các tổ chức phi chính phủ Mỹ và thành viên gia đình của họ mà Bắc Kinh có buộc có hành vi không đúng đắn liên quan tới vấn đề Hong Kong.