1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc sắp miễn thị thực với người Đài Loan

(Dân trí) - Truyền thông Trung Quốc cho biết nước này sẽ miễn yêu cầu thị thực với những người Đài Loan muốn tới đại lục, động thái nhằm thúc đẩy giao lưu giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục.

Ông Du Chính Thanh công bố quy định mới về visa cho các công dân Đài Loan.

Ông Du Chính Thanh công bố quy định mới về visa cho các công dân Đài Loan.

AFP dẫn lời ông Du Chính Thanh, chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp), ngày 14/6 công bố thông tin trên tại một diễn đàn ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, phía nam Trung Quốc.

Theo quy định mới, một loại giấy tờ giống như hộ chiếu, cho phép người Đài Loan vào đại lục sẽ được làm thành dạng thẻ cho phép tự động nhập cảnh. Hiện các công dân Đài Loan vẫn cần nộp đơn xin phép nhập cảnh, một loại giấy tờ tương tự visa, nếu muốn vào đại lục.

Tân Hoa xã cũng đưa tin trên nhưng không nói rõ ngày tháng cụ thể quy định mới này được áp dụng.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường giao lưu nhân dân và giúp người Đài Loan tham gia nhiều hơn trong quá trình hợp tác hai bên", ông Du tuyên bố.

Quy định mới thị thực cho người Đài Loan vào đại lục được cho là sẽ tăng cường du lịch, kinh doanh,... giữa hai bên.

Khi cuộc nội chiến năm 1949 kết thúc,  Đài Loan tách khỏi Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh vẫn coi đây là một phần lãnh thổ của họ.

Kể từ khi trở thành người lãnh đạo Đài Loan năm 2008, ông Mã Anh Cửu có chủ trương nối lại quan hệ hữu hảo với Trung Quốc.

Từ đó đến nay, Đài Loan và Trung Quốc đã có hơn 20 thỏa thuận hợp tác thương mại được ký kết. Năm ngoái, có hơn 5 triệu người Đài Loan đến đại lục trong khi số người Trung Quốc đại lục đến Đài Loan khoảng 4 triệu.

Thoa Phạm 
Theo AFP