1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức Trung Quốc bị vợ tố nhận “gạ tình” để tiếp tay buôn lậu

(Dân trí) - Một quan chức hải quan của Trung Quốc đã bị đình chỉ và điều tra sau khi chính vợ ông lên tiếng cáo buộc chồng có quan hệ tình ái với nhiều phụ nữ, sau đó lạm dụng quyền lực để giúp các nhân tình tuồn hàng lậu vào trong nước.

 

Quan chức Trung Quốc bị vợ tố nhận “gạ tình” để tiếp tay buôn lậu - Ảnh 1.

Ảnh chụp ông Guan Zhaojin cắt ra từ đoạn video do chính vợ ông quay phim lại (Ảnh: SCMP)

 SCMP đưa tin, ông Guan Zhaojin, cựu lãnh đạo hải quan cảng Đại Liên, đông bắc Trung Quốc, đã bị cáo buộc có quan hệ tình ái với một số chủ cửa hàng nước ngoài và sử dụng quyền lực để giúp đỡ những phụ nữ này cùng với các nhân viên hải quan dưới quyền tuồn hàng buôn lậu vào Trung Quốc.

Theo đó, ông Guan dường như bị chính vợ mình tố cáo lên cơ quan chức năng hồi tháng 8 năm ngoái. Vợ của Guan cũng đã quay phim lại một đoạn video chồng thừa nhận có quan hệ với một vài phụ nữ. Đoạn video sau đó đã bị rò rỉ trên mạng Internet.

Người phụ nữ trong đoạn video xác nhận người đàn ông cởi trần, chỉ mặc duy nhất 1 chiếc quần đùi, là chồng cô và là quan chức hải quan cấp cao ở Đại Liên.

Theo giới chức địa phương, Guan đã bị đình chỉ công tác và bị điều tra. “Chúng tôi đã nhận được tình tiết mới và phản ứng của dư luận xung quanh cáo buộc ông Guan Zhaojin bao che và tiếp tay các hoạt động buôn lậu, tham nhũng, và đưa hối lộ. Hải quan Đại Liên cho rằng đây là vấn đề nghiêm trọng và quyết định sẽ tuân thủ theo quy định liên quan đến kỷ luật và thanh tra, chính thức mở cuộc điều tra Guan”, cơ quan hải quan Đại Liên viết trên mạng xã hội Weibo.

Theo Red Star News, tháng 9 năm ngoái, ông Guan đã bác bỏ cáo buộc có quan hệ tình ái ngoài luồng và cơ quan hải quan Đại Liên đã kết luận ông không làm gì sai. “Tôi đã được minh oan. Giờ họ tiếp tục một cuộc điều tra khác. Tôi tin mình sẽ được chứng minh vô tội. Tôi sẽ chờ kết quả. Tôi sẽ ra tòa để chứng minh sự trong sạch và sẽ hợp tác điều tra”, Guan nói.

Giao thương tại Đại Liên phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây khi ngày càng nhiều người buôn bán hàng hóa cao cấp và các sản phẩm như sữa bột công thức cho trẻ em từ nước ngoài với giá rẻ hơn, do thuế nhập khẩu ở Trung Quốc rất cao (30-80%).

Người Trung Quốc sống ở nước ngoài thường bán hàng cho bạn bè và khách quen qua mạng xã hội. Tuy nhiên, những hoạt động mua bán này cũng tạo ra không ít tiếng xấu cho thương nhân Trung Quốc ở nước ngoài. Tại Australia, người Trung Quốc được cho là đã gây nên tình trạng cạn kiệt sữa bột trẻ em cung cấp cho người dân địa phương do món lợi thu được là quá lớn.

Gần đây, giới chức Trung Quốc đã siết chặt các hoạt động bán hàng trên mạng thông qua luật thương mại điện tử mới được ban hành. Dù không có số liệu chính thức về tổng các mặt hàng xa xỉ không khai báo được chuyển từ nước ngoài vào Trung Quốc, nhưng Bloomberg cho rằng con số này trong năm 2018 đạt mốc 100 triệu USD.

Đức Hoàng

Theo SCMP