1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc, Nga xác nhận tập trận chung ở Biển Đông vào giữa tháng 9

(Dân trí) - Nga và Trung Quốc sẽ tập trận hải quân chung ở Biển Đông từ ngày 12-19/9 tới, đánh dấu cuộc tập trận chung đầu tiên giữa 2 nước ở khu vực này kể từ khi tòa trọng tài ra phán quyết bác "đường chín đoạn" của Bắc Kinh ở Biển Đông.


(Ảnh minh họa: Washington Times)

(Ảnh minh họa: Washington Times)

Hãng tin TASS ngày 22/8 dẫn lời ông Vladimir Matveyev, phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga, cho biết hải quân nước này và Trung Quốc sẽ tập trận chung ở Biển Đông trong vòng 8 ngày từ ngày 12-19/9.

Theo ông Matveyev, nội dung tập trận tập trung vào bài tập bảo vệ các tàu thương mại qua lại Biển Đông, ngoài ra hải quân 2 nước sẽ diễn tập mô phỏng đổ bộ lên đảo.

Cuộc tập trận diễn ra khoảng 2 tháng sau khi tòa trọng tài quốc tế của Liên Hợp Quốc ở La Hay (Hà Lan) ra phán quyết bác "đường chín đoạn" của Trung Quốc ở Biển Đông - phán quyết mà đến nay Bắc Kinh vẫn ngang ngược không công nhận.

Trung Quốc và Nga từng tập trận hải quân chung trước đó nhưng đây là lần đầu tiên ở khu vực này kể từ khi tòa ra phán quyết.

Năm ngoái, Nga và Trung Quốc đã triển khai 22 tàu, 20 máy bay, 40 xe bọc thép và khoảng 500 lính thủy tham gia cuộc tập trận ở vùng biển Nhật Bản, ngoài khơi Vladivostok, ở khu vực Viễn Đông của Nga.

Minh Phương

Tổng hợp