Trung Quốc điều tra Google sau đòn đáp trả Mỹ
(Dân trí) - Trung Quốc tuyên bố sẽ điều tra ông lớn công nghệ Mỹ Google trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Cơ quan quản lý chống độc quyền của Trung Quốc đã mở cuộc điều tra về những hành vi bị cho là vi phạm luật chống độc quyền của "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ Google.
Thông báo được đưa ra vào sáng 4/2, trùng với thời điểm căng thẳng thương mại gia tăng do quyết định áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Cơ quan quản lý chống độc quyền Trung Quốc, được gọi là SAMR, không đưa ra thông tin chi tiết về cuộc điều tra, cũng không liên kết cuộc điều tra này với đòn áp thuế của chính quyền ông Trump.
Sự "phủ sóng" của Google tại Trung Quốc đã bị hạn chế. Các phiên bản toàn cầu trong chuỗi dịch vụ thuộc Google bị chặn tại Trung Quốc và các nỗ lực mở rộng của công ty đã bị cản trở bởi sự hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc dành cho các đối thủ cạnh tranh trong nước, cũng như các mối lo ngại về an ninh mạng và những thách thức trong việc điều hướng các yêu cầu kiểm duyệt nội dung của Trung Quốc.
Trong khi đó, Google có nhiều kinh nghiệm trong việc ứng phó với sự giám sát của các cơ quan quản lý trên toàn cầu, bao gồm cả ở Mỹ. Tháng 8 năm ngoái, một tòa án liên bang Mỹ đã phán quyết rằng Google là một công ty độc quyền, lợi dụng sự phổ biến của mình để kìm hãm sự cạnh tranh đối với công cụ tìm kiếm.
Tại EU, Google đã phải đối mặt với khoản tiền phạt hàng tỷ euro do cơ quan quản lý của khối và một số quốc gia thành viên đưa ra vì cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền. Đầu tháng này, Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Vương quốc Anh đã mở cuộc điều tra về hoạt động quảng cáo của Google.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế bổ sung 10% đối với hàng hóa Trung Quốc. Đây là một phần của gói biện pháp khẩn cấp liên quan đến vấn đề nhập cư bất hợp pháp và buôn bán ma túy, chủ yếu nhắm vào Mexico và Canada.
Bắc Kinh đã tung đòn đáp trả ngay sau khi biện pháp thuế quan của Mỹ có hiệu lực vào sáng nay, bằng cách áp thuế đối với hydrocarbon, máy móc nông nghiệp và một số loại xe của Mỹ. Trung Quốc cũng tuyên bố đệ đơn khiếu nại Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Chính phủ Trung Quốc cũng đã đưa ra các hạn chế đối với việc xuất khẩu một số khoáng sản nhất định gồm vonfram, tellurium, bismuth, molypden và indium, vốn rất quan trọng đối với việc sản xuất các sản phẩm hiện đại.
Trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, ông Trump thậm chí tuyên bố sẽ áp thuế cao hơn nữa với hàng Trung Quốc, lên tới 60%. Điều này làm dấy lên lo ngại nguy cơ một cuộc chiến thương mại nữa giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning ngày 23/1 tuyên bố Bắc Kinh "luôn tin rằng không có người chiến thắng trong cuộc chiến thương mại hay cuộc chiến thuế quan".