1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: Dịch bùng phát ở Quảng Đông từ một bữa ăn

Thanh Thành

(Dân trí) - Một chủng Covid-19 lây lan nhanh lần đầu được phát hiện tại Ấn Độ đang lây lan nhanh ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, trong đó hầu hết những người bị nhiễm bệnh đều không có triệu chứng.

Trung Quốc: Dịch bùng phát ở Quảng Đông từ một bữa ăn - 1

Xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho người dân ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc (Ảnh: AP).

Kể từ khi đợt bùng phát mới nhất bùng phát ở Quảng Đông khoảng 10 ngày trước, tỉnh này báo cáo 47 ca nhiễm, trong đó 21 trường hợp không có triệu chứng.

Theo báo cáo mới nhất, trong ngày 30/5, tỉnh Quảng Đông ghi nhận 20 ca Covid-19 mới được xác nhận lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó 16 trường hợp không có triệu chứng. Tỉnh này cũng đã ghi nhận tổng cộng 2.455 ca nhiễm Covid-19 cho đến ngày 30/5, trong đó có 1.033 trường hợp nhập cảnh đã được cách ly.
Chỉ riêng tại thành phố Quảng Châu, 18 ca mới được ghi nhận, trong đó 14 trường hợp không có triệu chứng. Tại thành phố Phật Sơn lân cận, 2 trường hợp nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng.

Truyền thông địa phương mô tả tốc độ lây lan như vậy là "đáng báo động".

Giới chức Quảng Đông đã nhanh chóng áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại đồng thời tăng cường chiến dịch tiêm vắc xin và xét nghiệm sàng lọc virus trên diện rộng, nhất là tại Đồng bằng Châu Giang - khu vực trung tâm của tỉnh Quảng Đông - để hạn chế lây lan.

Giới chức tỉnh này Quảng Đông cũng đang theo dõi chặt chẽ 3 ca nhiễm nhập cảnh từ Campuchia, Indonesia và Tanzania - cũng như 3 ca nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng đến từ Trung Phi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Pháp.

Đợt bùng dịch lần này ở Quảng Đông bắt nguồn từ một cụ bà 75 tuổi, được cho là đã lây nhiễm bệnh khi đi ăn tối với bạn bè tại một nhà hàng dim sum ở quận Liwan ở thành phố Quảng Châu. Hầu hết các trường hợp bị lây nhiễm trong thành phố được xác định đều có chung trình tự ADN với chủng Covid-19 có khả năng lây nhiễm cao được tìm thấy ở Ấn Độ.

Chính quyền thành phố Quảng Châu đang mở rộng phạm vi triển khai xét nghiệm sàng lọc virus tới tất cả người dân ở các quận Liwan, Yuexiu, Haizhu và các khu vực đáng lo ngại ở các quận Tianhe, Baiyun và Panyu.

Các cơ quan quản lý vận tải Quảng Châu cũng tăng cường kiểm soát việc đi lại, nhất là ra nước ngoài. Theo quy định, chỉ những người có mã sức khỏe xanh và xét nghiệm virus trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành mới được phép xuất cảnh. Những người không thể xét nghiệm trước lúc đi sẽ được hoàn lại tiền hoặc đổi lịch miễn phí.