1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc đề nghị tổ chức tập trận chung với Philippines

Thanh Thành

(Dân trí) - Trung Quốc đã đề nghị tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung với Philippines, truyền thông địa phương quốc gia Đông Nam Á cho biết hôm 27/7.

Trung Quốc đề nghị tổ chức tập trận chung với Philippines - 1

Các binh sĩ Mỹ, Philippines tham gia cuộc tập trận MAREX 22 (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Theo nguồn tin từ báo PTV của nhà nước Philippines, người đứng đầu lực lượng vũ trang của Philippines Romeo Brawner xác nhận đại sứ Trung Quốc tại Manila, ông Hoàng Khê Liên đã đưa ra lời đề nghị "không chính thức" này với ông. 

Vị tướng chỉ huy quân đội Philippines cho biết sẽ nghiên cứu lời đề nghị này và có câu trả lời sớm nhất nhưng khẳng định, các cuộc tập trận chung nếu diễn ra sẽ không được tổ chức ở khu vực Biển Đông đang tranh chấp.

"Họ đã đưa ra lời đề nghị, chúng tôi phải nghiên cứu", ông Brawner nói trong một video được hãng CNN tại Philippines đăng trên nền tảng nhắn tin X, trước đây gọi là Twitter.

Nói về vấn đề này, người phát ngôn quân đội Medel Aguilar cho biết ông đã xem đoạn video phỏng vấn của tướng Brawner và nhắc lại cuộc trò chuyện giữa ông với nhà ngoại giao Trung Quốc là "không chính thức".

Động thái của Trung Quốc diễn ra giữa lúc Manila và Washington củng cố liên minh quốc phòng lâu đời, khi chính quyền của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. mở rộng quyền tiếp cận của quân đội Mỹ tới các địa điểm quân sự của Philippines và tổ chức các cuộc tập trận quân sự lớn nhất với Washington vào đầu năm nay.

Trong khi Bắc Kinh tìm kiếm mối quan hệ quốc phòng chặt chẽ hơn với Manila, Philippines đã phàn nàn về "những động thái lạ" từ đội tàu nghi của Trung Quốc ở Biển Đông.

Philippines cho biết, hồi đầu tháng có hàng chục tàu cá Trung Quốc tràn về phía nam khu vực giàu dầu khí trong vùng biển tranh chấp này. 

Theo Reuters