1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc công bố nguyên nhân khiến tòa nhà 70 tầng rung lắc bất thường

Minh Phương

(Dân trí) - Hai tháng sau vụ trung tâm thương mại cao hơn 70 tầng ở Thâm Quyến rung lắc bất thường dù không có động đất, các nhà điều tra của Trung Quốc đã công bố nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này.

Tòa nhà 350 m ở Trung Quốc rung lắc bất thường

Trung Quốc công bố nguyên nhân khiến tòa nhà 70 tầng rung lắc bất thường - 1

Trung tâm thương mại SEG Plaza ở Thâm Quyến, Trung Quốc (Ảnh: Weibo).

Thời báo Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) dẫn thông cáo hôm nay 15/7 của các nhà điều tra Thâm Quyến, Trung Quốc cho biết, lý do chính khiến trung tâm thương mại SEG Plaza rung lắc mạnh hôm 18/5 là do cộng hưởng dòng xoáy của hai cột trên nóc tòa nhà.

Họ cho rằng, về cơ bản, tòa nhà vẫn an toàn, nhưng vẫn cần một số chỉnh sửa, trong đó bao gồm việc loại bỏ các ăng-ten dài, khôi phục như hư hại tích lũy trong hơn hai thập niên qua. Việc tu sửa này dự kiến sẽ mất hơn một tháng.

Kết luận được đưa ra gần hai tháng sau khi tòa trung tâm thương mại SEG Plaza cao hơn 70 tầng (khoảng 350 m) ở thành phố Thâm Quyến bất ngờ rung lắc mạnh dù không có động đất. Hàng nghìn người đã được sơ tán khỏi tòa nhà và trung tâm thương mại phải tạm đóng cửa để kiểm tra an toàn sau khi tiếp tục xuất hiện những rung lắc vào các ngày sau đó.

Sau hai tháng kiểm tra và thử nghiệm, các nhà điều tra loại trừ các yếu tố có thể gây rung lắc như tàu điện ngầm chạy bên dưới tòa nhà, rung lắc do các công trình xây dựng gần đó hay do các thiết bị điều hòa không khí.

"Rung chấn mạnh của tòa nhà SEG Plaza là sự kết hợp cộng hưởng dòng xoáy do các cột ăng-ten trên nóc tòa nhà gây ra và những thay đổi trong đặc tính động của tòa nhà", thông cáo của các nhà điều tra cho hay.

Tổng cộng, họ đã tiến hành 63 bài kiểm tra độ rung, kết quả cho thấy tòa nhà này chịu tác động "uốn và xoắn" khi các cột ăng-ten trên đỉnh rung ở tần số 2,12 Hz.
Ngoài ra, nhóm chuyên gia cũng xác nhận tình trạng "hư hại tích lũy" của tòa nhà qua hai thập niên đặc biệt ở các tầng kết nối với cột ăng-ten trên mái nhà. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh, thiệt hại đó không ảnh hưởng đến mức độ an toàn tổng thể của tòa nhà.

Nhóm chuyên gia đề xuất loại bỏ hai cột ăng-ten trên nóc SEG Plaza, như vậy, chiều cao của tòa nhà sẽ giảm còn 292 m và sẽ không còn nằm trong nhóm 10 tòa nhà cao nhất của thành phố này.

Một đại diện của chính quyền địa phương cho biết, chính quyền sẽ tiếp tục cung cấp địa điểm văn phòng tạm thời cho các bên thuê bất động sản kinh doanh trong tòa nhà. Người phát ngôn này cho biết, các công ty, cửa hàng kinh doanh sẽ được trở lại SEG Plaza sau khi công việc gia cố hoàn tất.

Tuy vậy, một số thương nhân đã tính đến việc thuê sàn kinh doanh tại địa điểm khác. "Tôi nghĩ các nhà điều tra đã rất nỗ lực tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục. Nhưng theo cá nhân tôi, không ai có thể đảm bảo rằng những vấn đề đó có thể được giải quyết 100%. Tôi không muốn công việc kinh doanh của mình bị gián đoạn thêm lần nữa", một người kinh doanh điện tử tại SEG Plaza cho biết.