1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cách chức, khai trừ đảng Phó bí thư tỉnh ủy Cam Túc

(Dân trí) - Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) ngày 15/5 ra thông báo “song khai” (cách chức và khai trừ đảng) đối với ông Lục Vũ Thành, nguyên Phó Bí Thư tỉnh ủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban thường trực Hội nghị đại biểu nhân dân tỉnh Cam Túc.

Trung Quốc cách chức, khai trừ đảng Phó bí thư tỉnh ủy Cam Túc

Nguyên Phó Bí Thư tỉnh ủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban thường trực Hội nghị đại biểu nhân dân tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) Lục Vũ Thành.(Ảnh: China News)


Thông báo cho biết, qua quá trình điều tra hành vi tham nhũng đối với ông Lục Vũ Thành cho thấy, ông Lục Vũ Thành đã vi phạm quy định của đảng Cộng sản Trung Quốc về trong sạch liêm khiết đối với đảng viên.
 
Ông Lục đã nhận quà biếu bất hợp pháp, vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh kiếm lời; lợi dụng chức vụ của mình để mưu lợi cho người khác trong hoạt động tuyển chọn và bổ nhiệm cán bộ, hoạt động kinh doanh, đồng thời nhận hối lộ với khoản tiền lớn. 

Báo cáo còn cho hay, Lục Vũ Thành với tư cách là cán bộ cấp cao của đảng Cộng sản Trung Quốc đã vi phạm quy định chính trị của đảng và kỷ luật của tổ chức,vi phạm phát luật nghiêm trọng. 

Căn cứ vào quy định của “Điều lệ xử lý kỷ luật đảng cộng sản Trung Quốc”, được sự phê chuẩn của trung ương đảng, quyết định khai trừ đảng và cách chức  ông Lục Vũ Thành. Các chứng cứ về vấn đề phạm tội của ông Lục được đưa về Cơ quan tư pháp để xử lý theo pháp luật.
 
Ông Lục Vũ Thành, sinh năm 1953, người huyện Khánh Thành, tỉnh Cam Túc. Tháng 10/1974, ông gia nhập đảng Cộng
sản Trung Quốc và tham gia công tác vào năm 1972. 

Ông Lục từng tốt nghiệp trường đảng trung ương, chuyên ngành lý luận pháp luật. Ông từng giữ chức vụ Bí thư thành phố Lan Châu, Uỷ viên ủy ban nhân dân tỉnh Cam Túc khóa 11 và 12.

Hương Giang
Theo China News