1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Đông báo động về khả năng Iran tấn công Israel, hàng không ngừng bay

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Hãng hàng không Lufthansa của Đức hôm nay 11/4 đã gia hạn việc đình chỉ các chuyến bay đến Tehran do tình hình ở Trung Đông căng thẳng trước khả năng Iran có thể tấn công trả đũa Israel.

Trung Đông báo động về khả năng Iran tấn công Israel, hàng không ngừng bay - 1

Lãnh sự quán Israel ở Syria bị tấn công hôm 1/4 (Ảnh: AFP).

Reuters đưa tin, một hãng thông tấn Iran đã đăng thông tin bằng tiếng Ả Rập trên nền tảng truyền thông xã hội X cho biết tất cả không phận trên Tehran đã bị đóng cửa để diễn tập quân sự, nhưng sau đó đã xóa thông tin và phủ nhận việc đưa ra những tin tức như vậy.

Các quốc gia trong khu vực và Mỹ đã báo động và nâng cao mức cảnh giác về một cuộc tấn công trả đũa tiềm tàng của Tehran kể từ ngày 1/4, khi các máy bay chiến đấu của Israel bị nghi ngờ ném bom vào đại sứ quán Iran ở Syria.

Hãng hàng không Lufthansa ngày 11/4 cho biết đã đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Tehran cho đến ngày 13/4, kéo dài thời gian đình chỉ thêm 2 ngày.

Người phát ngôn của Lufthansa cho hay, hãng đã quyết định không khai thác chuyến bay từ Frankfurt đến Tehran vào cuối tuần trước để tránh việc phi hành đoàn phải xuống máy bay để qua đêm ở Tehran.

Lufthansa và công ty con Austrian Airlines là hai hãng hàng không phương Tây duy nhất bay đến Tehran, nơi hầu hết được phục vụ bởi các hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Đông.

Hãng hàng không Áo, thuộc sở hữu của Lufthansa và bay từ Vienna đến Tehran 6 chuyến một tuần, cho biết họ vẫn có kế hoạch bay vào ngày 11/4 nhưng đang điều chỉnh thời gian để tránh phải quá cảnh qua đêm.

Không có thông tin ngay lập tức từ các hãng hàng không quốc tế khác bay đến Tehran. Không phận Iran cũng là đường bay quan trọng cho các chuyến bay của Emirates và Qatar Airways tới Bắc Mỹ.

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho biết Israel "phải bị trừng phạt và sẽ bị như vậy" vì cuộc tấn công khiến 7 thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thiệt mạng, trong số đó có một chỉ huy cấp cao của đơn vị tinh nhuệ ở nước ngoài, Lực lượng đặc nhiệm Quds.

Israel, quốc gia đã phát động cuộc chiến ở Dải Gaza 6 tháng trước nhằm chống lại Hamas do Tehran hậu thuẫn, chưa xác nhận họ đứng sau vụ tấn công vào Damascus, nhưng Lầu Năm Góc cho biết là có.

Trung Đông báo động về khả năng Iran tấn công Israel, hàng không ngừng bay - 2

9 loại tên lửa mà truyền thông Iran khẳng định có thể vươn tới lãnh thổ Israel (Ảnh: ISNA).

"Nín thở" chờ phản ứng của Tehran

Trong một phản ứng cứng rắn đối với lãnh đạo tối cao Iran Khamenei, Bộ trưởng Ngoại giao Israel Katz cho biết nước này sẽ đáp trả nếu Iran tấn công Israel từ chính lãnh thổ của mình.

Bloomberg đưa tin hôm 10/4, trích dẫn các nguồn tin an ninh của Mỹ và Israel, Washington và các đồng minh tin rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái quy mô lớn của Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của nước này nhằm vào các mục tiêu quân sự và chính phủ ở Israel sắp xảy ra.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói rõ rằng, Washington sẽ sát cánh cùng Israel chống lại bất kỳ mối đe dọa nào từ Iran.

Một nguồn tin am hiểu tình hình cho biết, đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Brett McGurk đã gọi điện cho các ngoại trưởng Ả Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar và Iraq để yêu cầu họ gửi thông điệp tới Iran kêu gọi nước này giảm bớt căng thẳng.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết những nước kể trên đã điện đàm với Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian.

Vào ngày 8/1/2020, IRGC đã bắn nhầm một máy bay chở khách của Ukraine ngay sau khi nó cất cánh từ Tehran vào thời điểm căng thẳng gia tăng với Washington về vụ sát hại tướng đứng đầu Lực lượng Quds Qasem Soleimani trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở sân bay Baghdad.

Lực lượng Iran đã bắn tên lửa vào các căn cứ quân sự có quân đội Mỹ đồn trú ở Iraq để trả đũa vụ sát hại tướng Soleimani vào ngày 3/1.

Theo thống kê của Israel, các nhóm vũ trang được Tehran hậu thuẫn đã tham gia vào cuộc xung đột trên khắp khu vực kể từ khi Israel tiến hành cuộc tấn công vào Gaza để đáp trả cuộc tấn công của Hamas vào Israel hôm 7/10/2023 khiến 1.200 người thiệt mạng.

Theo Bộ Y tế Gaza, hơn 33.000 người Palestine đã thiệt mạng vì các cuộc oanh tạc của Israel kể từ đó.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Israel - Hamas