1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên tuyên bố đàm phán hạt nhân với Mỹ thất bại

(Dân trí) - Bình Nhưỡng cho rằng cuộc đàm phán cấp chuyên viên về hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên sau nhiều tháng gián đoạn đã thất bại.

Triều Tiên tuyên bố đàm phán hạt nhân với Mỹ thất bại  - 1

Ông Kim Myong-gil (giữa), trưởng đoàn đàm phán hạt nhân với Mỹ (Ảnh: Reuters)

RT dẫn lời ông Kim Myong-gil, quan chức dẫn đầu phái đoàn đàm phán của Triều Tiên với Mỹ ngày 5/10 tại Stockholm, Thụy Điển, cho biết cuộc thương lượng đã thất bại ngay từ lần tiên được nối lại.

Ông Kim khẳng định rằng đàm phán sẽ không được tiếp tục ít nhất cho tới cuối năm và ông đồng thời thúc giục phía Mỹ thay đổi lập trường.

“Các cuộc đàm phán không thỏa mãn kỳ vọng của chúng tôi và cuối cùng đã đổ vỡ”, ông Kim lý giải.

Bộ Ngoại giao Mỹ tuy nhiên lại có một cái nhìn khác về cuộc trao đổi kéo dài 8 giờ đồng hồ ở Thụy Điển, nhấn mạnh rằng họ đã có “cuộc trao đổi tốt” và những bình luận của phía Triều Tiên không phản ánh được nội dung hay tinh thần của cuộc đàm phán.

Cuộc thương lượng ngày hôm qua là cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà ngoại giao 2 nước sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un hồi cuối tháng 6 đồng ý nối lại đàm phán trong cuộc gặp tại đường biên giới liên Triều.

Trước cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng “có rất nhiều thứ cần phải làm”, nhưng nhấn mạnh kỳ vọng rằng sẽ có tiến triển sau nhiều tháng đàm phán bị đóng băng.

Ông Trump và ông Kim gặp nhau lần đầu vào tháng 6/2018 ở Singapore, động thái được coi là bước tiến lớn hướng tới tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, cuộc gặp thứ 2 giữa 2 lãnh đạo vào đầu năm nay tại Việt Nam đã kết thúc mà không có tuyên bố chung do 2 bên "lệch pha" nhau về tiến trình chi tiết của việc phi hạt nhân hóa.

Cuộc đàm phán tại Thụy Điển diễn ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Lầu Năm Góc sau đó nói rằng tên lửa Triều Tiên phóng từ một cấu trúc trên biển chứ không phải từ tàu ngầm như những gì Bình Nhưỡng tuyên bố trước đó.

Trong một diễn biến khác, báo Hàn Quốc Dong-A Ilbo dẫn nguồn thạo tin nói rằng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có khả năng cao sẽ tới thăm Trung Quốc trong thời gian tới đây. Động thái này được giới chuyên gia cho rằng nhằm gửi thông điệp tới Mỹ rằng Triều Tiên vẫn đang nhận được sự ủng hộ từ phía Bắc Kinh.

Đức Hoàng

Theo RT