1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Triều Tiên đề nghị đối thoại, Tổng thống Trump nói gì?

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/3 đã chính thức lên tiếng sau khi Triều Tiên loan báo về việc sẵn sàng từ bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy sự đảm bảo về an ninh.

Sự mở lòng bất ngờ của ông Kim Jong-un với Hàn Quốc

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty)
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty)

“Các cuộc đối thoại với Triều Tiên đang có khả năng tiến triển. Lần đầu tiên trong nhiều năm, một nỗ lực nghiêm túc đang được tất cả các bên quan tâm. Thế giới đang dõi theo và chờ đợi! Có thể đây chỉ là hy vọng sai lầm, song Mỹ sẵn sàng đẩy mạnh theo theo bất kỳ hướng nào”, Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter ngày 5/3.

Theo Yonhap, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ “xem xét điều gì xảy ra” sau khi Triều Tiên loan tin về việc nước này sẵn sàng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Ông chủ Nhà Trắng cũng đính kèm một bài báo viết về cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phái đoàn cấp cao Hàn Quốc.

Theo ông Chung Eui-yong, Giám đốc Văn phòng An ninh thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc và là cố vấn an ninh cấp cao của Tổng thống Moon Jae-in, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nói với phái đoàn cấp cao Hàn Quốc ngày 5/3 rằng ông sẵn sàng từ bỏ việc theo đuổi chương trình hạt nhân để đổi lấy sự đảm bảo về an ninh.

Ông Chung cho biết ông Kim Jong-un khẳng định sẵn sàng tiến hành các cuộc đối thoại “thẳng thắn” về việc phi hạt nhân hóa và nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Moon Jae-in vào tháng tới. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Triều Tiên được cho là cam kết dừng các hành động khiêu khích như các vụ thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân trong thời gian diễn ra các cuộc đối thoại.

Tổng thống Trump từng nhiều lần tuyên bố ông chỉ đối thoại với Triều Tiên nếu nước này nhất trí từ bỏ vũ khí hạt nhân. Hồi cuối tuần trước, ông Trump tuyên bố không loại trừ khả năng đàm phán trực tiếp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un - người từng bị ông chỉ trích là “Người tên lửa”.

Ông Chung Eui-yong ngày 5/3 đã dẫn đầu phái đoàn gồm 5 quan chức cấp cao của Hàn Quốc, trong đó có Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Suh Hoon, tới Bình Nhưỡng trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày. Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Kim Jong-un trực tiếp đón tiếp và ăn tối cùng các quan chức Hàn Quốc từ sau khi ông lên nắm quyền tại Triều Tiên hồi năm 2011.

Sau khi kết thúc chuyến thăm Triều Tiên, phái đoàn Hàn Quốc dự kiến sẽ sang thăm Mỹ để thông báo về kết quả chuyến đi tới Bình Nhưỡng.

Thành Đạt

Theo Yonhap