1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên bất ngờ triệu hồi đại sứ ở Trung Quốc và Liên Hợp Quốc về nước

(Dân trí) - Triều Tiên được cho là đã triệu hồi các đại sứ ở Trung Quốc và Liên Hợp Quốc (LHQ) trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh lần hai với Mỹ không đạt được thỏa thuận, truyền thông Hàn Quốc đưa tin.

Triều Tiên bất ngờ triệu hồi đại sứ ở Trung Quốc và Liên Hợp Quốc về nước - 1

Đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc Ji Jae-ryong (Ảnh: Yonhap)

Đài phát thanh KBS World của Hàn Quốc dẫn nguồn thạo tin ở Trung Quốc cho biết, Đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc Ji Jae-ryong và tại LHQ Kim Song chiều hôm nay 19/3 dường như đã lên máy bay của hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo bay từ Bắc Kinh về Bình Nhưỡng.

Theo đó, cả 2 nhà ngoại giao cấp cao được cho là có vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán với Mỹ về vấn đề phi hạt nhân hóa, cũng như với Hàn Quốc về giải pháp cho mối quan hệ liên Triều.

Theo KBS, Bình Nhưỡng có thể triệu tập các đại sứ trở về nước để lấy các ý kiến từ các nhà ngoại giao về lộ trình đàm phán với Mỹ trong bối cảnh Washington đã cảnh báo có thể siết chặt lệnh trừng phạt chống lại Triều Tiên.

Kể từ khi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng trước không đạt được thỏa thuận chung trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 ở Việt Nam, hai nước đã đưa ra một số phát ngôn thể hiện quan điểm cứng rắn cũng như cảnh báo phía còn lại.

Theo ông Trump, trong hội nghị tại Hà Nội, Triều Tiên đã cam kết tháo dỡ một phần nhà máy hạt nhân chính đổi lại Mỹ phải gỡ bỏ hoàn toàn lệnh trừng phạt và Washington đã không đồng ý. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng khẳng định họ chỉ yêu cầu gỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt.

Chính vì vậy, 2 bên đã ra về mà không ký được tuyên bố chung như hội nghị lần 1 tại Singapore tháng 6 năm ngoái. Mặc dù vậy, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Washington vẫn rất lạc quan về các cuộc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên.

Ngày 15/3, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui tuyên bố chính quyền Trump đã tạo ra “bầu không khí thù địch và ngờ vực” trong các cuộc đàm phán hạt nhân. Nhà ngoại giao cấp cao của Triều Tiên cũng dọa sẽ nối lại các vụ thử hạt nhân và tên lửa sau khi Bình Nhưỡng tạm dừng các hoạt động này trong hơn một năm qua.

Đáp trả, ông Bolton cho rằng Triều Tiên đã “đưa ra một tuyên bố vô ích” và nhấn mạnh ông Trump vẫn sẵn sàng nỗ lực nhằm giải quyết các vấn đề thông qua đàm phán.

Đức Hoàng

Theo Sputnik