Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ thừa đạn, dọa ném bom huyết mạch dầu mỏ Iran
(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump bác tin Mỹ cạn kiệt đạn dược, đồng thời cảnh báo nhắm mục tiêu vào đảo huyết mạch của Iran.

Bức ảnh do AI tạo ra được Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social ngày 26/7 (Ảnh: Donald Trump/Truth Social).
Tổng thống Trump ngầm cảnh báo Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/7 bác bỏ các thông tin cho rằng Mỹ đang cạn kiệt đạn dược trong cuộc chiến với Iran.
“Chúng tôi có nhiều đạn dược hơn bất kỳ nước nào trên thế giới, và nhiều hơn rất nhiều so với nhu cầu của chúng tôi”, ông nói với báo Wall Street Journal.
Trong bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ cũng chia sẻ nhiều hình ảnh đe dọa cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.
Một trong những hình ảnh được ông Trump chia sẻ là bức ảnh do AI (trí tuệ nhân tạo) tạo ra, cho thấy các máy bay chiến đấu ném bom một cơ sở dầu mỏ, kèm dòng chú thích “tấn công Kharg”, ám chỉ đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran.
Sau đó, ông Trump liên tiếp đăng một số hình ảnh khác trong thời gian ngắn, tất cả đều có chú thích: “Giờ thì tàu chở dầu là của chúng ta!”.
Một hình ảnh cho thấy ông Trump đứng trên một tàu chở dầu treo cờ Mỹ, trong khi hình ảnh khác cho thấy các máy bay chiến đấu ném bom cơ sở dầu mỏ trên đảo Kharg.
Sau loạt bài đăng này, ông Trump tiếp tục đăng một hình ảnh khác với chú thích “Không còn động cơ”, cho thấy một con tàu Iran bị nổ tung.
Đảo Kharg, nằm cách bờ biển Iran khoảng 25-32km, là “huyết mạch” kinh tế của Iran. Hòn đảo này xử lý khoảng 90-95% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran, tương đương 1,5-2 triệu thùng/ngày trước chiến tranh, mang lại doanh thu hàng trăm triệu USD mỗi ngày. Các bến cảng nước sâu cho phép tàu chở dầu siêu lớn neo đậu, kết nối trực tiếp với các mỏ dầu lớn như Ahvaz và Marun qua đường ống ngầm.
Theo các tài liệu tình báo Mỹ, bất kỳ gián đoạn nào tại đảo Kharg cũng đe dọa sự sống còn của nền kinh tế Iran. Tổng thống Trump từng công khai coi việc kiểm soát hoặc phá hủy cơ sở hạ tầng dầu tại đây là “lựa chọn ưu tiên” để buộc Iran mở lại eo biển Hormuz và đàm phán.
Chính quyền Tổng thống Trump đã cân nhắc việc sử dụng quân đội Mỹ để kiểm soát Kharg trong kế hoạch nhằm gây sức ép buộc Tehran phải mở lại eo biển Hormuz.

Vị trí đảo Kharg (Ảnh: Catalyst).
Mỹ có nguy cơ cạn kiệt vũ khí?
Báo New York Times ngày 25/7 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Trump đã trì hoãn cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran do lo ngại Lầu Năm Góc đang cạn dần tên lửa phòng không.
Quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp với các cố vấn cấp cao và quan chức nội các một ngày trước đó. Cuộc họp được cho là tập trung vào việc kho tên lửa đánh chặn Patriot và các hệ thống phòng không khác của Lầu Năm Góc đang ngày càng suy giảm.
Các nguồn tin nói rằng các quan chức cũng lo ngại về nguy cơ một cuộc chiến khu vực lan rộng, việc các đồng minh Vùng Vịnh - vốn dễ bị Iran trả đũa - xa lánh Washington, suy thoái kinh tế toàn cầu, cũng như các cuộc khủng hoảng năng lượng và người tị nạn ngày càng trầm trọng.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, được cho là đã cảnh báo rằng các chiến dịch quy mô lớn vẫn khả thi, nhưng sẽ làm cạn kiệt số tên lửa đánh chặn còn lại của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).
“Rất ít người, nếu có, trong vòng tròn thân cận của ông Trump tin rằng kế hoạch leo thang là sáng suốt”, New York Times dẫn lời hai nguồn tin được thông báo về cuộc thảo luận cho biết. Một quan chức cấp cao Mỹ cho rằng các cuộc không kích tiếp diễn đang giúp Iran duy trì sự đoàn kết và tập trung vào mối đe dọa từ bên ngoài, thay vì buộc Tehran phải đàm phán.
Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung nói với New York Times rằng ông Trump “ưu tiên giải pháp ngoại giao”, nhưng vẫn giữ “mọi lựa chọn” nếu Tehran tiếp tục các cuộc tấn công tại eo biển Hormuz hoặc nhằm vào các đồng minh của Mỹ.
Một phân tích do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố hồi tháng 4 ước tính chiến dịch ban đầu đã tiêu tốn ít nhất 45% số tên lửa tấn công chính xác của Mỹ, gần một nửa số tên lửa đánh chặn Patriot, hơn một nửa số tên lửa THAAD và khoảng 30% số tên lửa hành trình Tomahawk.
Trong khi đó, New York Times và Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết tên lửa Iran ngày càng có hiệu quả trong việc xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Mỹ nhờ tốc độ và khả năng cơ động, cũng như các chiến thuật ngày càng phát triển của Tehran.
Gần đây, 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại Jordan khi một tên lửa đạn đạo xuyên thủng hệ thống phòng không của Mỹ. Một binh sĩ thứ tư thiệt mạng tại Iraq trong quá trình phá hủy vật liệu nổ từ một máy bay không người lái Iran bị bắn hạ.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng tuyên bố các cuộc tấn công của Iran đã vô hiệu hóa các hệ thống radar, thông tin liên lạc và phòng không của Mỹ tại Kuwait, trong đó có một khẩu đội Patriot, đồng thời làm hư hại một số máy bay không người lái MQ-9. Washington và Kuwait chưa xác nhận những tuyên bố này.
Hai bên đã tiến hành các cuộc tấn công lẫn nhau trong gần hai tuần, kể từ khi lệnh ngừng bắn sụp đổ. Washington và Tehran cáo buộc lẫn nhau vi phạm bản ghi nhớ thỏa thuận gồm 14 điểm được ký ngày 17/6.
Ngày 23/7, Tổng thống Trump đe dọa “đòn trừng phạt quân sự lớn” với Iran và lực lượng Houthi sau khi nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn tại Yemen tấn công hai tàu chở dầu của Ả rập Xê út. Trả lời hãng tin Axios, ông cho biết đang cân nhắc một “cuộc tấn công quy mô lớn” nhằm vào Iran, “lớn hơn bất kỳ cuộc tấn công nào trước đây”.
Tuy nhiên, không có cuộc không kích nào của Mỹ được ghi nhận trong đêm 25/7, rạng sáng 26/7, đánh dấu lần tạm dừng giao tranh đầu tiên sau 13 đêm liên tiếp Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran.





