Tổng thống Trump lên tiếng về con đường rút khỏi cuộc chiến với Iran

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận các cuộc đối thoại với Iran vẫn diễn ra và Tehran muốn đạt được thỏa thuận.

Tổng thống Trump lên tiếng về con đường rút khỏi cuộc chiến với Iran - 1

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Donald Trump tuyên bố chiến lược rút khỏi cuộc chiến với Iran của chính quyền Mỹ có thể là tiếp tục hành động quân sự hoặc đạt được một thỏa thuận ngoại giao.

“Tôi nghĩ có rất nhiều lựa chọn”, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm 24/7 khi được hỏi về chiến lược rút lui khỏi cuộc chiến với Iran.

“Có một cách rút lui về quân sự, đó là chúng ta cứ tiếp tục như hiện nay, thậm chí có thể tăng cường độ mạnh hơn, và loại bỏ tất cả mọi thứ”, ông nói.

“Hoặc có một chiến lược thông minh hơn, đó là đạt được một thỏa thuận, và họ muốn đạt được một thỏa thuận. Tôi nghĩ rằng họ chưa sẵn sàng, nhưng họ thực sự muốn đạt được một thỏa thuận”, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán với Tehran vẫn diễn ra sau đêm thứ 13 liên tiếp quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích vào quốc gia Trung Đông.

“Chúng ta có thể thực hiện điều đó nhanh chóng hơn, và có thể chúng ta sẽ làm như vậy, hoặc chúng ta có thể đàm phán với họ, điều mà chúng ta cũng đang làm ngay lúc này”, ông Trump nói, đồng thời xác nhận: “Chúng tôi đang đối thoại với họ”.

Theo Tổng thống Trump, Tehran đang trở nên “nghiêm túc hơn” trong các cuộc đàm phán với Washington.

“Tôi nghĩ họ nghiêm túc hơn rất nhiều so với những gì chúng ta từng chứng kiến. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận”, ông nhấn mạnh.

Khi được hỏi phía Mỹ đang cử ai tham gia các cuộc thảo luận với Iran, Tổng thống Trump nói rằng “gần như tất cả mọi người”, đồng thời cho biết Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio cũng tham gia.

Tổng thống Trump cho biết ông không vội đạt được thỏa thuận với Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Một số nguồn tin tiết lộ với truyền thông Mỹ rằng, Tổng thống Trump đã gặp các cố vấn cấp cao và quan chức nội các tại Nhà Trắng hôm 24/7 để thảo luận về khả năng leo thang hành động quân sự nhằm vào Iran.

Trước đó, Tổng thống Trump cảnh báo phá hủy hạ tầng của Iran, bao gồm các cây cầu và nhà máy điện. Ông tuyên bố Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân.

Washington đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Iran từ đầu tháng này, sau khi Tehran tấn công một số tàu thương mại tại eo biển Hormuz - tuyến đường thủy quan trọng đã trở thành quân bài mặc cả trong các cuộc đàm phán căng thẳng giữa các bên.

Quân đội Mỹ không kích Iran (Nguồn: CENTCOM).

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 24/7 tuyên bố đã tiến hành 13 đêm không kích liên tiếp nhằm vào Iran. Trong khi đó, Tehran cũng đáp trả bằng các cuộc tấn công vào hàng loạt quốc gia trong khu vực, nơi đặt các căn cứ quân sự của Mỹ.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 20/7 tuyên bố Tehran đang trong tình trạng "chiến tranh tổng lực" với Mỹ. Người phát ngôn quân đội Iran cho biết cuộc chiến sẽ tiếp tục cho đến khi Iran đạt được sự răn đe "hoàn toàn".

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này sẽ không từ bỏ con đường ngoại giao, nhưng cũng sẽ không quay trở lại bàn đàm phán trong lúc đang hứng chịu các cuộc tấn công quân sự.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Iran vẫn tiếp tục phát đi tín hiệu rằng họ muốn nối lại đàm phán. Ông cũng nhắc lại quan điểm của Washington rằng giới lãnh đạo Iran đang tồn tại sự chia rẽ giữa một bên muốn đạt được thỏa thuận hòa bình và phe cứng rắn muốn tiếp tục giao tranh.

Theo Times of Israel