Tổng thống Trump: Thỏa thuận Mỹ - Iran có thể hoàn tất vào tuần tới

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ và Iran có thể sẽ hoàn tất một thỏa thuận về việc gia hạn ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump: Thỏa thuận Mỹ - Iran có thể hoàn tất vào tuần tới - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với hãng tin ABC News rằng ông tin sẽ đạt được thỏa thuận với Iran để gia hạn lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz "trong tuần tới".

"Mọi việc đang tiến triển tốt. Hôm nay có một chút trục trặc, nhưng tôi đã nhanh chóng khắc phục được, như các bạn có thể đã nhận thấy trước đó", ông Trump cho biết.

Theo Tổng thống Trump, trục trặc này là do phía Iran phản ứng cứng rắn về các cuộc tấn công của Israel vào Li Băng, nơi có lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn.

"Vì vậy, tôi đã trao đổi với Hezbollah, và tôi nói rằng họ không được nổ súng. Tôi cũng đã trao đổi với Bibi (Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu), và nói rằng họ cũng không được nổ súng. Và cả hai bên đều ngừng bắn vào nhau", ông Trump nói thêm.

Ông Trump nói rằng một thỏa thuận hòa bình với Iran có thể "thậm chí còn tốt hơn cả một chiến thắng quân sự”.

"Đó không phải là chuyện đơn giản. Đó là một quốc gia rất lớn - họ - một quốc gia rất lớn muốn đạt được thỏa thuận. Thực sự là rất thù địch. Vì vậy, đó không phải là chuyện dễ dàng đối với họ. Trên thực tế, điều đó cũng không dễ dàng từ quan điểm của chúng tôi. Nhưng chúng tôi đang đạt được những gì chúng ta cần”, ông Trump nhấn mạnh.

Về thời điểm Mỹ và Iran sẽ hoàn tất và nhất trí đạt được bản ghi nhớ về việc mở lại eo biển Hormuz, ông Trump cho biết: "Tôi nghĩ bạn đang nói về tuần tới”.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói rằng ông vẫn chưa đồng ý với phiên bản thỏa thuận trước đó vì ông “vẫn cần bổ sung thêm một vài điểm nữa”.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết ông đã trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và khẳng định Israel sẽ không đưa quân vào thủ đô Beirut của Li Băng hay "tấn công" nước này.

“Sẽ không có binh sĩ nào đến Beirut, và bất kỳ binh sĩ nào đang trên đường đến (Beirut) đều đã bị chặn lại”, ông Trump viết.

Tổng thống Trump cũng cho biết ông đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với Hezbollah và lực lượng đã đồng ý ngừng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel.

“Tương tự, thông qua các nghị sĩ cấp cao, tôi đã có một cuộc trao đổi qua điện thoại rất tốt với Hezbollah, và họ đã đồng ý rằng tất cả các cuộc giao tranh sẽ chấm dứt - Israel sẽ không tấn công họ, và họ sẽ không tấn công Israel”, ông Trump tuyên bố.

Vào ngày 31/5, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố ông đã ra lệnh cho các binh sĩ Israel tiến sâu hơn vào lãnh thổ Li Băng trong cuộc chiến chống lại Hezbollah, bất chấp một lệnh ngừng bắn đã được công bố hơn 6 tuần trước.

Động thái này diễn ra sau khi Israel hứng chịu một trong những ngày giao tranh dữ dội nhất từ các đợt nã hỏa lực của Hezbollah vào miền Bắc nước này kể từ lệnh ngừng bắn có hiệu lực hồi tháng 4, buộc các trường học phải đóng cửa và nhiều lệnh hạn chế được áp đặt.

Iran kêu gọi Israel ngay lập tức chấm dứt các cuộc chiến ở Gaza và Li Băng, cùng với việc quân đội Israel rút toàn bộ quân khỏi Li Băng. Hãng tin Tasnim của Iran cho biết thêm rằng “cho đến khi lập trường của Iran và lực lượng kháng chiến về những vấn đề này được đáp ứng, sẽ không có cuộc đàm phán nào diễn ra”.

Iran tuyên bố lệnh ngừng bắn ở Li Băng vẫn là điều kiện then chốt cho bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông.

Theo ABC News