1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ được đề cử Nobel Hòa bình

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nên được xem xét trao giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực của ông trong việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ được đề cử Nobel Hòa bình - 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại cuộc họp báo với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm 31/1, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto ca ngợi vai trò của Tổng thống Erdogan trong việc đàm phán thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen và việc ông tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vào năm ngoái.

"Cách duy nhất để kết thúc chiến tranh là thông qua đàm phán. Những nỗ lực hòa giải thành công của Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng minh điều này", ông Szijjarto nói.

"Nỗ lực hòa giải thành công duy nhất mang lại bất kỳ hy vọng hòa bình nào là của Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Erdogan và cá nhân Ngoại trưởng Cavusoglu, dẫn đến Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen. Nhờ những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ, chúng ta có thể tiến gần hơn đến hy vọng hòa bình", ông Szijjarto nói thêm.

Mặc dù là thành viên của khối NATO, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ không trừng phạt Nga, đồng thời duy trì quan hệ ngoại giao và thương mại với cả Kiev và Moscow. Tổng thống Erdogan đã mô tả lập trường của ông trong cuộc xung đột Nga - Ukraine là "cân bằng".

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã đến gặp cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ khi chiến sự bắt đầu nổ ra vào tháng 2 năm ngoái. Đầu tháng này, ông Erdogan đã nói với cả hai nhà lãnh đạo Nga - Ukraine rằng, ông vẫn sẵn sàng làm trung gian hòa giải cho một "nền hòa bình lâu dài" giữa hai nước.

Những nỗ lực đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine cho đến nay vẫn thất bại. Theo các nguồn tin của Mỹ, một thỏa thuận đã đạt được sau các cuộc đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 3 năm ngoái. Tuy nhiên, phái đoàn Ukraine đột ngột rút khỏi thỏa thuận này sau chuyến thăm bất ngờ của cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson tới Kiev. Vào thời điểm đó, ông Johnson được cho là đã thúc giục các quan chức Ukraine tiếp tục chiến đấu.

Theo RT