1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin: Nga không bao giờ bị cô lập

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố các biện pháp trừng phạt của phương Tây không thể làm tê liệt Nga và Moscow sẽ không bị cô lập khỏi thế giới.

Tổng thống Putin: Nga không bao giờ bị cô lập - 1

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Tass).

"Cuộc chiến (kinh tế) chớp nhoáng mà các đối thủ của chúng tôi tính đến đã thất bại, điều này khá rõ ràng. Hệ thống tài chính và công nghiệp của chúng tôi vẫn đang hoạt động nhịp nhàng", Tổng thống Putin tuyên bố trong cuộc họp báo với người đồng cấp Belarus hôm 12/4.

Ông Putin nhấn mạnh khả năng phục hồi và sự ổn định của nền kinh tế Nga trước các lệnh trừng phạt, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc đưa nền kinh tế thích ứng với những thực tế và hạn chế mới.

Theo Tổng thống Putin, mặc dù nền kinh tế Nga vẫn duy trì phương thức hoạt động ổn định và đồng rúp đã lấy lại sức mạnh so với ngoại tệ, nhưng căng thẳng vẫn có nguy cơ leo thang khi các đối thủ của Nga có ý định tiếp tục kéo dài cuộc chiến kinh tế chống lại Moscow.

Ông Putin thừa nhận nền kinh tế Nga vẫn phải đối mặt với một số vấn đề và các lệnh trừng phạt đã gây ra một số khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực hậu cần. Ông cảnh báo nền kinh tế Nga có thể đối mặt với nhiều thách thức hơn, nhưng các quốc gia áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga cũng phải đối mặt với những vấn đề tương tự.

Tổng thống Putin nói rằng chính phủ Nga cần "phân bổ nhiều nguồn lực hơn trong tình hình hiện tại" để hỗ trợ nền kinh tế. Ông cũng hoan nghênh việc hợp tác với các quốc gia không tham gia vào làn sóng trừng phạt Nga do Mỹ dẫn đầu.

"Nền kinh tế sẽ thích ứng với môi trường mới. Nếu bạn không thể xuất khẩu sang một quốc gia thì luôn có một quốc gia thứ ba để bạn xuất khẩu. Nếu bạn có thể mua thứ gì đó ở một quốc gia, thì cũng có quốc gia thứ tư mà bạn có thể mua được thứ này, điều này là không thể tránh khỏi, một quốc gia không thể thống trị thế giới nữa", ông Putin cho biết.

Ông Putin cảnh báo các quốc gia phương Tây rằng "nếu họ không thể làm việc với Nga một cách hiệu quả, sẽ không có đủ lương thực cho thị trường toàn cầu". Theo ông Putin, giá lương thực cao dẫn đến nạn đói ở nhiều khu vực trên thế giới và điều này sẽ dẫn đến làn sóng di cư nhiều hơn, bao gồm hướng tới châu Âu.

"Giá cả đang tiếp tục tăng và tất cả đều do những sai lầm của các nước phương Tây", Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Cả hai tổng thống cũng khẳng định, phương Tây sẽ không thành công trong việc cô lập Nga. Ông Putin tuyên bố "trong thế giới ngày nay, hoàn toàn không thể cô lập hoàn toàn bất kỳ ai", trong khi Nga sẽ không tách mình khỏi phần còn lại của thế giới.

Cùng ngày, trong bài phát biểu trước các nhân viên tại sân bay vũ trụ Vostochny, ông Putin tuyên bố Nga sẽ không cô lập khỏi thế giới và sẵn sàng hợp tác với các đối tác.

"Chúng tôi sẽ không tự cô lập mình. Trên thế giới ngày nay, hoàn toàn không thể cô lập hoàn toàn bất kỳ nước nào, và hoàn toàn không thể cô lập một nước lớn như Nga. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng làm việc với các đối tác của chúng tôi, những bên muốn hợp tác", ông Putin cho biết.

Tổng thống Putin nói rằng Liên Xô trước đây từng bị cô lập về công nghệ do các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, Liên Xô vẫn đạt được nhiều thành tựu.

"Chúng tôi đã làm mọi thứ trong điều kiện hoàn toàn bị cô lập về công nghệ, và chúng tôi đã đạt được thành công to lớn như vậy. Vậy bạn có thể cho rằng nước Nga ngày nay, với những công nghệ tiên tiến, không thể tiếp tục phát triển chương trình vũ trụ cho đến năm 2030 không?", ông Putin đặt câu hỏi.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine