Tổng thống Iran: Liên Hợp Quốc sẽ phải hối tiếc

(Dân trí) - Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad hôm qua vẫn cứng rắn tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình làm giàu uranium và khẳng định Liên Hợp Quốc sẽ phải hối tiếc vì những biện pháp trừng phạt chống lại Tehran.

Hôm 23/12 vừa qua, lần đầu tiên Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu thông qua các biện pháp trừng phạt Iran do nước này không thực hiện hạn chót mà LHQ đưa ra là ngày 31/8 nhằm yêu cầu Iran ngừng các hoạt động làm giàu uranium.

 

Ngay lập tức ông Ahmadinejad đã có phản ứng. Nhà lãnh đạo Iran gọi bản nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc (LHQ) là “một mẩu giấy”, đồng thời cho biết sẽ khẩn trương lắp đặt 3.000 chiếc máy ly tâm tại nhà máy làm giàu uranium ở Natanz.

Bản nghị quyết bao gồm việc cấm các quốc gia trao đổi công nghệ hạt nhân với Iran, phong toả tải sản của 10 công ty chủ chốt của nước này và 12 cá nhân có liên quan tới chương trình hạt nhân.

 

Tuy nhiên, dường như các biện pháp trừng phạt của LHQ vẫn chưa đủ mạnh để có thể chấm dứt tham vọng hạt nhân của Tổng thống Iran Ahmadinejad.

 

Đài truyền hình quốc gia Iran dẫn lời Tổng thống: “Tôi rất tiếc cho những quốc gia đã đánh mất cơ hội được làm bạn với Iran… Họ phải chấp nhận việc Iran sở hữu công nghệ hạt nhân. Và Iran sẽ kỷ niệm sự kiện này trong lễ kỷ niệm cuộc cách mạng của người Hồi giáo vào tháng 2 năm sau”.

 

Trước những phát biểu cứng rắn của nhà lãnh đạo Iran, Liên Hợp Quốc, đặt biệt là Mỹ cảnh báo sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp cấm vận mạnh tay hơn nữa nếu Iran không ngừng chương trình làm giàu uranium.

 

T.Ninh

Theo CNN, BBC