1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Gabon bị lật đổ được phép rời đất nước

Quốc Đạt

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Gabon Ali Bongo, người gần đây bị một nhóm sĩ quan quân đội lật đổ, được tự do rời khỏi đất nước, theo người đứng đầu vụ đảo chính.

Tổng thống Gabon bị lật đổ được phép rời đất nước - 1

Tổng thống Gabon, ông Ali Bongo Ondimba (AFP).

"Với tình trạng sức khỏe của mình, cựu Tổng thống Cộng hòa Ali Bongo Ondimba có quyền tự do đi lại. Ông ấy có thể ra nước ngoài nếu muốn tiến hành kiểm tra y tế", AFP dẫn tuyên bố của tướng Brice Oligui Nguema trên kênh truyền hình nhà nước.

Ông Bongo, người đã nắm quyền tại Gabon trong 14 năm, đã bị quản thúc tại gia kể từ cuộc đảo chính ngày 30/8. Cựu Tổng thống Gabon từng bị đột quỵ nghiêm trọng vào tháng 10/2018, khiến thể chất của ông bị suy giảm, chân và cánh tay phải đặc biệt khó cử động.

Trước đó, hôm 30/8, một nhóm sĩ quan cấp cao trong lực lượng vũ trang Gabon thông báo trên truyền hình nhà nước rằng họ đã lên nắm quyền. Nhóm này bao gồm sĩ quan trong lực lượng an ninh, lực lượng vũ trang và cảnh sát, cũng như các thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia và cận vệ tổng thống.

Lực lượng đảo chính đã hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử ngày 26/8, vốn sẽ giúp ông Bongo tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba. Cùng ngày 30/8, tướng Nguema được bổ nhiệm làm tổng thống lâm thời của Gabon.

Vào ngày 1/9, hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Trung Phi (ECCAS) đã yêu cầu chính quyền quân sự Gabon trả tự do ngay lập tức cho ông Bongo và khôi phục trật tự hiến pháp ở nước này.

Cuộc chính biến ở Gabon là cuộc đảo chính thứ 8 ở Tây và Trung Phi kể từ năm 2020. Lần gần đây nhất là ở Niger diễn ra vào tháng 7, trong khi quân đội cũng đã lên nắm quyền ở Mali, Guinea, Burkina Faso và Chad.

Gabon có 2 triệu dân, là thành viên của liên minh dầu mỏ OPEC. Với sản lượng 181.000 thùng dầu thô/ngày, nước này là nhà sản xuất dầu lớn thứ tám ở châu Phi cận Sahara.

Không giống Niger và 2 quốc gia Tây Phi khác hiện do chính quyền quân sự điều hành, Gabon không phải chịu nạn bạo lực do các chiến binh thánh chiến và được coi là tương đối ổn định. Nhưng theo Ngân hàng Thế giới, gần 40% người Gabon trong độ tuổi 15-24 không có việc làm vào năm 2020.

Theo TASS, AFP