1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thủ tướng Úc đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ bắt cóc

(Dân trí) - Thành phố Sydney ngày 16/12 ngập trong không khí u buồn và những bó hoa tưởng nhớ các nạn nhân đã chết trong vụ bắt cóc hôm qua. Thủ tướng Tony Abbott cũng đã đến đặt hoa trên con phố Martin Place.

Thủ tướng Úc đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ bắt cóc

Thủ tướng Úc đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ bắt cóc

Chiều nay, vào lúc 14h35 giờ địa phương, Thủ tướng Úc Tony Abbott và phu nhân đến đặt hoa tại nơi tưởng niệm những nạn nhân đã chết trong vụ bắt cóc ngày 15/12 ở Sydney.

14h20

Người dân xếp hàng mua hoa tại một cửa hàng gần phố Martin Place, nơi vụ bắt cóc đã xảy ra. Mọi người đang đặt những bó hoa gần hiện trường vụ bắt cóc để tưởng nhớ những nạn nhân đã chết.

13h18:
 Phố Martin Place hôm nay vẫn đông người nhưng không khí đau buồn tràn ngập trên con phố này. 
 
13h15
Sự yên lặng ngập tràn khắp con phố Martin Place khi mọi người đặt hoa tưởng nhớ các nạn nhân của vụ bắt cóc ngày 15/12.

13h11

Vào 13h hôm nay, Toàn quyền Úc Peter Cosgrove đã đặt hoa tưởng nhớ 2 con tin thiệt mạng.

13h03

Ủy viên cảnh sát bang New South Wales Andrew Scipione cũng đã đến phố Martin Place.
 
Thủ tướng Úc đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ bắt cóc
Thủ hiến bang New South Wales gọi hành động đặt hoa là "sự ủng hộ đầy xúc động của người dân Sydney dành cho các con tin, bao gồm cả những người đã chết hay còn sống sót sau vụ bắt cóc".
 
 
12:30

Cộng đồng Hồi giáo Úc đưa ra tuyên bố với giới truyền thông bày tỏ sự đau buồn. Đại diện của tổ chức này cũng đã đặt hoa ở buổi lễ tưởng niệm.

  
12h14
Cư dân Sydney đặt hoa tưởng nhớ các nạn nhân tại địa điểm gần quán cà phê Lindt và bày tỏ sự bàng hoàng, thương tiếc về vụ việc này.

Một bà mẹ dắt con trai đến đặt hoa tại phố Martin Place.

Một bà mẹ dắt con trai đến đặt hoa tại phố Martin Place.

10h50
Truyền thông Sydney cho biết trong ngày hôm nay 16/12, quốc kỳ Úc được treo rủ để tưởng niệm 2 nạn nhân.
 
Thoa Phạm
Theo CNA