1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Palestine từ chức, nội bộ chính phủ bất ổn

(Dân trí) – Sau nhiều tuần mâu thuẫn với Tổng thống Mahmud Abbas, thủ tướng Palestine Salam Fayyad hôm qua đã chính thức từ chức khiến nội bộ ban lãnh đạo Palestine lại đối diện nguy cơ bất ổn.

Ông Salam Fayyad đã quyết định ra đi
Ông Salam Fayyad đã quyết định ra đi

Phát biểu với hãng tin AFP, một quan chức Palestine cho biết: “Fayyad đã có cuộc gặp với Abbas khoảng nửa giờ tại văn phòng Tổng thống ở Ramallah ở khu Bờ Tây và chính thức nộp đơn từ chức”.

Một quan chức khác thì cho biết Tổng thống Abbas đã đề nghị ông Fayyad tiếp tục giữ vai trò người đứng đầu chính phủ cho đến khi chính phủ mới được bổ nhiệm.

Thời gian qua hai nhà lãnh đạo của Palestine đã có nhiều bất đồng khi phong trào Fatah của ông Abbas không ngừng chỉ trích các chính sách kinh tế của ông Fayyad. Trong khi đó phía Mỹ lại không ngừng vận động để vị thủ tướng 62 tuổi và là một nhà kinh tế được đào tạo tại Mỹ tiếp tục giữ trọng trách này.

Cuối ngày thứ Sáu vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã điện thoại cho ông Abbas để gây sức ép khiến ông tìm tiếng nói chung với vị thủ tướng. Các quan chức Palestine khẳng định. Trong khi đó cũng có tin đồn cho rằng ông Fayyad quyết định từ chức vì không muốn bị ông Abbas ép từ nhiệm sau khi có nhiều bất đồng về các vấn đề tài chính.

Một quan chức cấp cao của Palestine tiết lộ Fayyad đã chuẩn bị đơn từ chức từ hôm 23/3 nhưng không đệ trình bởi bị vướng chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng như việc ông Abbas công du nước ngoài.

Hồi tuần trước, Hội đồng cách mạng Fatah đã lần đầu tiên công khai chỉ trích các chính sách kinh tế của chính phủ do ông Fayyad lãnh đạo. Trong khi đó phong chào Hamas đối lập, những người đang kiểm soát Dải Gaza, khẳng định việc từ chức của ông Fayyad là hậu quả của “sự chia rẽ trong nội bộ Fatah”.

“Fayyad rời bỏ chính phủ sau khi khiến người dân ngập trong nợ và Fatah phải nhận trách nhiệm bởi họ đã ủng hộ ông ấy ngay từ đâu”, Sami Abu Zuhri, người phát ngôn của Hamas tuyên bố với AFP. Zuhri cũng khẳng định sự ra đi của vị thủ tướng không liên quan đến những bế tắc trong quá trình đàm phán đoàn kết hai phong trào và thành lập chính phủ thống nhất.

Hiện chính quyền của Tổng thống Abbas đang đối diện với khủng hoảng tài chính, một phần do việc không được giải ngân các khoản viện trợ nước ngoài dù quốc hội Mỹ đã chấp nhận dỡ bỏ phong tỏa đối với gói cứu trợ 500 triệu USD hồi tháng trước.

Thanh Tùng
Theo AFP