1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Nhật sẽ lại thăm đền Yasukuni

(Dân trí) - Thủ tướng Nhật Koizumi hôm qua 8/8 tuyên bố sẽ lại đến thăm ngôi đền chiến tranh Yasukuni vào ngày 15/8 tới, ngày Nhật tuyên bố đầu hàng trong cuộc chiến tranh Thế giới thứ II.

Hãng tin Kyodo của Nhật cho biết ông Junichiro Koizumi sẽ thực hiện chuyến viếng thăm này như lời ông đã cam kết trong chiến dịch tranh cử chức Thủ tướng Nhật Bản năm 2001.

 

Kể từ khi nhậm chức Thủ tướng năm 2001, bất chấp sự phản đối kịch liệt từ Trung Quốc và Hàn Quốc, ông Koizumi hàng năm đều tới ngôi đền này. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ông Koizumi tới thăm đền Yasukuni vào ngày nước Nhật chấp nhận thất bại trong Thế chiến thứ II năm 1945.

 

Chắc chắn chuyến viếng thăm ngôi đền vào ngày nước Nhật đầu hàng quân đông minh sẽ làm dấy lên những làn sóng phản đối từ Trung Quốc, Hàn Quốc và một số nước từng bị Nhật xâm lược trong cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử loài người này.

 

Đây cũng là chuyến thăm đền Yasukuni trước khi vị Thủ tướng Nhật kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 9 tới. Chuyến viếng thăm đền Yasukuni của ông Koizumi lần cuối cùng là vào ngày 7/10/2005.

 

Được biết, ông Shinzo Abe, Chánh văn phòng nội các và là ứng cử viên chức Thủ tướng Nhật Bản, cũng đã bí mật viếng thăm ngôi đền Yasukuni trong tháng 4/2005. Ông Abe cũng tuyên bố sẽ viếng thăm ngôi đền Yasukuni sau khi đắc cử chức Thủ tướng Nhật Bản, thay thế ông Koizumi.

 

Ngôi đền Yasukuni, được xây dựng năm 1869, thờ 2,5 triệu người Nhật bị chết trong chiến tranh, trong đó có 14 tội phạm chiến tranh trong Thế chiến thứ II.

 

Trong thời gian gần đây, quan hệ ngoại giao giữa Nhật và 2 nước láng giềng Hàn Quốc và Trung Quốc trở nên căng thẳng sau mỗi lần ông Koizumi đến thăm ngôi đền Yasukuni.  

 

Nguyên Hưng

Theo AFP, China Daily