1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Thủ lĩnh Hezbollah: Israel đã vượt mọi "lằn ranh đỏ"

Minh Phương

(Dân trí) - Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah cảnh báo sẽ trả đũa vì 2 vụ nổ thiết bị liên lạc hàng loạt ở Li Băng trong tuần này vượt lằn ranh đỏ của họ.

Thủ lĩnh Hezbollah: Israel đã vượt mọi lằn ranh đỏ - 1

Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah (Ảnh: AFP).

Reuters đưa tin, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah ngày 19/9 đã lên án các vụ tấn công bằng cách kích nổ hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm ở Li Băng. Ông cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công và cho rằng mục đích của Israel là "lấy đi sinh mạng của ít nhất 5.000 người trong vòng 2 phút".

Ông Nasrallah nhấn mạnh, các vụ tấn công này đã vượt "mọi lằn ranh đỏ" của Hezbollah bởi các thiết bị kích nổ ở khu vực công cộng, gây tổn hại cho người dân cũng như thành viên của Hezbollah.

"Đối phương đã vượt qua mọi lằn ranh đỏ, mọi luật lệ và đạo đức. Hành động này có thể được coi là tội ác chiến tranh hay lời tuyên chiến. Ngay cả khi họ muốn nhắm vào Hezbollah, họ cũng sẵn sàng nhắm vào những người xung quanh", ông Nasrallah chỉ trích.

Ông nói thêm rằng, sở dĩ giới lãnh đạo Hezbollah tránh được thương vong trong các vụ tấn ông này là bởi họ sử dụng thiết bị liên lạc đời cũ hơn.

Lãnh đạo Hezbollah gọi các vụ tấn công thông qua kích nổ thiết bị điện tử ở Li Băng là "chưa từng có tiền lệ".

"Tất nhiên, chúng ta đã phải hứng một đòn giáng nặng nề cả về an ninh và nhân đạo. Đây là vụ tấn công chưa từng có trong lịch sử Li Băng và thậm chí chưa từng có trong lịch sử xung đột với Israel trong toàn khu vực, hay trên toàn thế giới", ông nhấn mạnh.

"Đó là bản chất của xung đột. Hôm nay đối phương đánh chúng ta, và ngày mai, chúng ta sẽ đánh đối phương", ông Nasrallah và ám chỉ Hezbollah sẽ đáp trả.

Lãnh đạo Hezbollah cũng tuyên bố, Israel sẽ không thể đưa người dân của mình trở lại khu vực biên giới phía bắc giáp với Li Băng. Ông cảnh báo, mặt trận Li Băng sẽ không dừng lại cho đến khi Israel chấm dứt chiến dịch quân sự ở Dải Gaza.

Căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Li Băng leo thang nghiêm trọng sau khi Israel bị cáo buộc đứng sau các vụ nổ hàng loạt máy nhắn tin, bộ đàm ở Li Băng trong ngày 17-18/9. Hai đợt nổ khiến hơn 30 người thiệt mạng và hơn 3.200 người bị thương.

Israel bị nghi ngờ đã gài thuốc nổ và ngòi nổ vào các thiết bị này và kích hoạt từ xa. Tuy nhiên, chính phủ Li Băng và Hezbollah không đưa ra bằng chứng, Israel cũng không phủ nhận hay xác nhận cáo buộc.

Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran Hossein Salami nói với người đứng đầu Hezbollah  Hassan Nasrallah rằng Israel sẽ phải đối mặt với "một phản ứng mạnh mẽ từ "trục kháng chiến".

"Trục kháng chiến" là liên minh các nhóm quân sự do Iran hậu thuẫn suốt hơn 40 năm qua, trong đó có Hamas, Hezbollah, để đối phó với Israel và Mỹ tại Trung Đông.

Bất chấp cảnh báo của Iran và các lực lượng ủy nhiệm, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm qua tuyên bố xung đột đang bước sang giai đoạn mới và Israel sẽ dịch chuyển lực lượng về biên giới phía bắc.

Bộ trưởng Gallant thừa nhận, giai đoạn mới mang lại nhiều cơ hội, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng với Israel.

Các máy bay quân sự của Israel hôm 19/9 đã không kích vào các mục tiêu bên trong Li Băng. Lý giải cho quyết định tập kích, quân đội Israel cho biết, Hezbollah đã biến miền nam Li Băng thành vùng chiến sự và giấu vũ khí trong nhà dân.

Quân đội Israel cũng tuyên bố đang hành động để mang lại an ninh cho vùng biên giới phía bắc nhằm giúp người dân trở về.

Theo Guardian, RT