1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thợ mỏ mắc kẹt 69 ngày ở Chile bày cách giúp đội bóng Thái Lan

(Dân trí) - Một thợ mỏ từng trải qua 69 ngày bị mắc kẹt dưới lòng đất ở Chile đã đưa ra lời khuyên cho các thành viên trong đội bóng Thái Lan khi những nỗ lực giải cứu đang diễn ra nhanh chóng.

Đội cứu hộ khẩn trương giải cứu đội bóng Thái Lan bị mắc kẹt

Thợ mỏ Omar Reygadas từng bị mắc kẹt ở Chile (Ảnh: AP)
Thợ mỏ Omar Reygadas từng bị mắc kẹt ở Chile (Ảnh: AP)

Omar Reygadas là một trong số 33 thợ mỏ từng bị mắc kẹt 69 ngày dưới lòng đất tại Chile vào năm 2010. Nói về chiến dịch giải cứu 13 người đang bị mắc kẹt tại hang Tham Luang ở Thái Lan, ông Omar cho rằng việc các cậu bé trong đội bóng và huấn luyện viên của họ giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời chuẩn bị tinh thần cho việc giải cứu là rất quan trọng.

“Đó là điều khủng khiếp đối với bọn trẻ. Chúng còn quá nhỏ. Nhưng tôi tin rằng các cậu bé với sức mạnh của mình sẽ bình an vô sự khi ra khỏi hang”, Omar nói với AP hôm 3/7.

Theo nhận định của Omar Reygadas, huấn luyện viên 25 tuổi đi cùng đội bóng sẽ là “nhân tố then chốt” giúp cả đội giữ vững tinh thần và thúc đẩy động lực cho các cậu bé mới chỉ từ 11-16 tuổi. Ông Omar nói rằng khó có thể đưa ra lời khuyên cụ thể cho cả đội bóng, song thợ mỏ người Chile cho biết đội bóng “chỉ nên nghĩ về việc sẽ rời khỏi hang và đoàn tụ với gia đình”.

Ông Omar và các thợ mỏ khác từng bị mắc kẹt ở độ sâu 700m dưới sa mạc Atacama tại Chile trước khi được đưa lên mặt đất từng người một. Theo ông Omar, vào thời điểm đó, đức tin, lời cầu nguyện cùng với sự hài hước là những yếu tố rất quan trọng đối với các thợ mỏ khi họ vẫn đang hoài nghi về việc liệu có thể được giải cứu hay không.

Cuộc trò chuyện video đầu tiên của đội bóng nhí Thái Lan với bên ngoài

Đề cập tới đội bóng thiếu niên đang bị mắc kẹt tại Thái Lan, ông Omar cho rằng các cậu bé “không nên xấu hổ về việc hoảng sợ” bởi vì ông cũng từng rất hoảng sợ khi bị mắc kẹt dưới lòng đất.

“Bởi vì chúng tôi rất hoảng sợ. Chúng tôi cũng rơi nước mắt. Ngay cả khi đã là những người đàn ông trưởng thành, chúng tôi vẫn khóc”, ông Omar kể lại.

Lực lượng cứu hộ Thái Lan với sự trợ giúp của các nước đang chạy đua với thời gian để giải cứu toàn bộ 13 người mắc kẹt trong hang Tham Luang. Họ buộc phải tính đến phương án sơ tán đội bóng trước khi một đợt mưa mới dự kiến kéo đến trong tuần này. Lực lượng cứu hộ hiện vẫn cân nhắc một số phương án giải cứu, trong đó phương án khả thi nhất là đưa toàn bộ đội bóng ra ngoài bằng cách lặn qua các lối đi ngập nước trong hang. Tuy vậy, tuyến đường di chuyển được cho là rất khó khăn và không cậu bé nào biết bơi, chứ chưa nói đến kỹ năng lặn sâu dưới nước.

Nếu kế hoạch giải cứu bằng cách lặn không khả thi, cả đội bóng có thể sẽ phải chờ tới vài tháng trong lòng đất cho tới hết mùa mưa và khi nước trong hang rút xuống. Mùa mưa thông thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10 ở phía bắc Thái Lan - nơi hang Tham Luang nằm giáp với biên giới Myanmar và Lào. Hai nhân viên y tế Thái Lan tình nguyện ở lại cùng đội bóng cho tới khi họ có thể rời khỏi hang an toàn. Hiện cả 13 người bị mắc kẹt đều đang được các nhân viên y tế chăm sóc, cung cấp lương thực để hồi phục sức khỏe.

Thợ lặn Australia tham gia chiến dịch giải cứu đội bóng Thái Lan (Ảnh: AFP)
Thợ lặn Australia tham gia chiến dịch giải cứu đội bóng Thái Lan (Ảnh: AFP)

Thành Đạt

Tổng hợp