1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan tổ chức bầu cử lại tại các điểm bị phong tỏa

(Dân trí) - Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) ngày 7/2 đã quyết định sẽ tổ chức vòng bỏ phiếu mới cho đợt bỏ phiếu sớm hôm 26/1 và 10.284 điểm bỏ phiếu vốn bị những người biểu tình chống chính phủ phong tỏa trong cuộc tổng tuyển cử hôm 2/2.

Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hôm 2/2

Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hôm 2/2

Chủ tịch EC Somchai Srisuthiyakorn cho hay vòng bỏ phiếu mới sẽ được tổ chức tại 7 tỉnh, trong đó có Rayong, Yala, Narathiwat, Pattani, Satun, Phetchaburi, và Prachuap, nơi các điểm bỏ phiếu bị đám đông biểu tình chặn hôm 2/2. Tuy nhiên, thời điểm chính xác cho vòng bỏ phiếu mới chưa được công bố.

Tuy nhiên, ông Somchai nói việc bỏ phiếu lại sẽ không được tổ chức tại các điểm bầu cử nơi việc bỏ phiếu đã diễn ra nhưng sau đó bị phe biểu tình làm gián đoạn. Theo ông Somchai, EC sẽ kiểm những lá phiếu hợp lạ.

EC cũng đề nghị chính phủ tạm quyền ra sắc lệnh hoàng gia để ấn định ngày bầu cử mới cho 28 đơn vị bầu cử ở 8 tỉnh, nơi không có ứng viên đăng ký tranh cử do bị cản trở bởi những người biểu tình.

Các số liệu mới nhất do EC công bố cho thấy 46,79% cử tri trên toàn quốc đã đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử hôm 2/2.

Ủy ban bầu cử cho hay, 20,1 triệu cử tri trong tổng số 43 triệu cử tri hợp lệ đã đi bỏ phiếu tại 68 tỉnh, nơi hoạt động bỏ phiếu không bị phe biểu tình làm gián đoạn.

Cũng trong ngày hôm qua, Viện quản lý phát triển quốc gia Thái Lan đã công bố kết quả một cuộc khảo sát cho thấy có tới 59,25% số người được hỏi nói rằng họ muốn cuộc bầu cử hôm 2/2 bị hủy bỏ, 55,76% nói Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra nên từ chức. Trong khi đó, chỉ có 20,41% những người được hỏi nói rằng cuộc bầu cử hôm 2/2 là hợp pháp theo hiến pháp.

An Bình
Theo Xinhua