1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu hải giám Trung Quốc dùng vòi rồng xua đuổi ngư dân Philippines

(Dân trí) - Chính quyền Philippines hôm nay 20/4 cho biết sẽ cử tàu của lực lượng cảnh sát biển hộ tống các tàu cá của ngư dân trở lại vùng ngư trường truyền thống sau khi các tàu này bị tàu hải giám Trung Quốc xua đuổi bằng vòi rồng.

Tàu hải giám Trung Quốc dùng vòi rồng xua đuổi ngư dân Philippines

Dân Philippines biểu tình phản đối hoạt động cải tạo đất trái phép trên Biển Đông của Trung Quốc. (Ảnh: Straits Times)

Báo Straits Times dẫn lời tướng Gregorio Pio Catapang, Tư lệnh Lực lượng vũ trang Philippines, phát biểu tại một một cuộc họp báo cho biết chính quyền đã thành lập một “đơn vị đặc nhiệm” để hỗ trợ các ngư dân. 

Theo ông Catapang, cảnh sát biển Philippines sẽ hộ tống các tàu cá. “Chúng tôi không muốn gửi chiến hạm hay tàu hải quân đến khu vực này vì hiện đã triển khai đủ lực lượng tại đây”, ông nói.

Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin hôm 9/4, một tàu hải giám Trung Quốc đã dùng vòi rồng xua đuổi 80 ngư dân trên 8 chiếc tàu của Philippines gần bãi cạn Scarborough đang tranh chấp.

Tờ Philippine Daily Inquirer đưa tin các ngư dân sau khi bị đuổi đã quay lại ngư trường vào ngày 11/4 nhưng tiếp tục bị tàu Trung Quốc đe đọa. Một ngư dân cho biết Trung Quốc dùng thuyền cao su và súng để uy hiếp, cướp thủy hải sản và cắt mỏ neo trên tàu cá Philippines.
 
Sau một cuộc đối đầu căng thẳng giữa tàu tuần duyên Trung Quốc và hải quân Philippines năm 2012, Bắc Kinh đã giành được quyền kiểm soát khu vực đánh bắt có trữ lượng lớn ở bãi cạn Scarborough, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

Manila từng nhiều lần lên tiếng phản đối các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Nước này cũng đưa các tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc ra Tòa Trọng tài Quốc tế và đang chờ phán quyết của Tòa dù Bắc Kinh đã từ chối tham gia.

Tổng thống Philippines hôm 14/4 cảnh báo rằng việc Trung Quốc đưa ra yêu sách chủ quyền với phần lớn diện tích Biển Đông sẽ gây ra lo ngại trên khắp thế giới, bởi nó đem đến nhiều nguy cơ xung đột quân sự.

Thoa Phạm
Theo Straits Times