1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu hải giám Trung Quốc đã rời Biển Đông

(Dân trí) - Đội 4 tàu hải giám của Trung Quốc ngày 8/7 đã trở về nước sau khi tuần tra và diễn tập dàn đội hình trái phép gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông.

 
Một tàu hải giám của Trung Quốc. (Ảnh minh hoạ)
Một tàu hải giám của Trung Quốc. (Ảnh minh hoạ)

Hãng tin Xinhua của Trung Quốc cho biết, đội tàu tuần tra đã trở về Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông sau khi tuần tra 2.800 hải lý trên Biển Đông để tiến hành cái gọi là "các hoạt động giám sát và tuần tra thường kỳ".

Trước đó, 4 tàu hải giám Trung Quốc đã thực hiện diễn tập dàn đội hình tại khu vực gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam hôm 2/7.

Các tàu của Trung Quốc khởi từ thành phố Tam Á hôm 26/6, đến bãi Châu Viên tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam hôm 1/7.

4 tàu hải giám Trung Quốc thuộc quyền quản lý Cục hải dương học quốc gia Trung Quốc và đã tiến hành các chuyến đi như vậy kể từ năm 2006.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn dầu khí hải dương quốc gia Trung Quốc (CNOOC) mời thầu quốc tế đối với 9 lô dầu khí thuộc vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa Việt Nam

Trước động thái này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nêu rõ, việc phía Trung Quốc ngang nhiên mời thầu quốc tế tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam là hành động phi pháp và không có giá trị.

An Bình