1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tập Cận Bình thay tướng "cấm vệ quân" để phòng thân?

(Dân trí) - Theo báo giới Hồng Kông, cục cảnh vệ trung ương, cơ quan được xem như “cấm vệ quân”, chuyên bảo vệ các lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc, đã có những xáo trộn lớn về nhân sự, trong động thái được tin nhằm tăng cường an toàn cho Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ông Tập Cận Bình (giữa) đã có nhiều động thái cải tổ quân đội Trung Quốc (Ảnh:
Ông Tập Cận Bình (giữa) đã có nhiều động thái cải tổ quân đội Trung Quốc (Ảnh: News.cn)

Thông tin được tờ Bưu điện Hoa nam buổi sáng của Hồng Kông đăng tải, dẫn các nguồn tin giấu tên.

Theo đó, thiếu tướng Vương Thiếu Quân, phó tư lệnh thường trực của Cục cảnh vệ trung ương đã được thăng chức lên cục trưởng, đồng thời lãnh đạo trung đoàn cảnh vệ trung ương.

Trong khi đó, trung tướng Tào Thanh, nguyên cục trưởng lại được điều động sang làm phó tư lệnh Quân khu Bắc Kinh, các nguồn tin cho biết.

Cục cảnh vệ trung ương, một đơn vị đầy quyền lực, chuyên chịu trách nhiệm về an toàn cho các lãnh đạo Trung Quốc và khu liên hợp Trung Nam Hải tại trung tâm Bắc Kinh, nơi lưu trú của nhiều lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Cục này báo cáo trực tiếp lên Vụ tổng hợp của trung ương đảng.

Cục cảnh vệ có ảnh hưởng lớn và trong quá khứ từng ra tay "hộ giá", chặn đứng một số âm mưu đảo chính. Năm 1976, cục này cùng nguyên soái Diệp Kiếm Anh đã giữ vai trò chính trong việc bắt giữ “Bè lũ 4 tên”, vốn bị cáo buộc định thâu tóm quyền lực sau khi cố chủ tịch Mao Trạch Đông qua đời.

Tào Khanh khi đó là vệ sỹ riêng của nguyên soái Diệp, và đã tham gia vụ điều tra “bè lũ 4 tên” nêu trên.

Lệnh Kế Hoạch, người đang bị điều tra vì cáo buộc tham nhũng và từng là chánh văn phòng trung ương đảng, một thời từng quản lý cục cảnh vệ, khi còn là vụ trưởng vụ tổng hợp trung ương đảng, trợ thủ đắc lực của ông Hồ Cẩm Đào. Các nguồn tin của tờ báo Hồng Kông tin rằng ông Tập đã cải tổ Cục này để loại trừ tận gốc ảnh hưởng của Lệnh Kế Hoạch tại đây.

Hiện chưa rõ những thay đổi trên diễn ra vào thời điểm nào, nhưng tờ Sing Tao Daily tại Hồng Kông ngày 10/3 cho biết, Tào Thanh được nhìn thấy tham dự kỳ họp quốc hội đang diễn ra ở Bắc Kinh với quân phục mới. Trong bức ảnh được tờ báo này đăng tải, ông Tào đeo phù hiệu của Bộ chỉ huy Quân khu Bắc Kinh, cho thấy vị tướng này đã nhận nhiệm vụ tại đơn vị khác.

Vương Thiếu Quân, 60 tuổi, được thăng hàm thiếu tướng năm 2008, và từng tháp tùng ông Tập trong chuyến thị sát quân khu Nam Kinh hồi tháng 12 năm ngoái.

Hai cựu nhân viên cấp cao tại Vụ tổng hợp của ông Lệnh, là Hoắc Khắc và Vương Trọng Điền, thì lần lượt bị “đẩy” sang các cơ quan khác trong chính phủ hồi tháng 12 năm ngoái và tháng 2 năm nay. Dù vậy Hoắc đã bị bắt bởi cơ quan chống tham nhũng của đảng Cộng Sản Trung Quốc trong tháng Giêng.

Thời gian qua, ông Tập đã đẩy mạnh nỗ lực chống tham nhũng trong quân đội. Mới tuần trước, Bắc Kinh tuyên bố điều tra với 14 quan chức cấp cao, trong đó có con trai của cựu phó chủ tịch quân ủy trung ương, Thượng tướng Quách Bá Hùng.

Thanh Tùng
Theo SCMP