Tân Đại sứ Mỹ uống cà phê sữa đá, bắt đầu "hành trình thú vị" tại Việt Nnam
(Dân trí) - Tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wick mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương, trọng tâm là thương mại và đầu tư, hợp tác quốc phòng và an ninh, kết nối giữa người dân hai nước.
Trong thông điệp được đăng tải ngày 15/7, tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks cho biết bà rất vinh dự được đại diện cho nước Mỹ trong vai trò Đại sứ tại Việt Nam.
Đại sứ Wicks cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đều đã làm rõ tầm quan trọng địa chính trị và chiến lược của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ tại khu vực.
“Một Việt Nam vững mạnh, độc lập và kiên cường là lợi ích của Mỹ. Và tôi sẽ nỗ lực mỗi ngày để thúc đẩy những lợi ích chung, giúp cả hai quốc gia của chúng ta ngày càng an toàn, an ninh và thịnh vượng hơn”, Đại sứ Wicks nhấn mạnh.
Đại sứ Wicks cho biết, trong cuộc gặp đầu tiên của bà với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hai bên đã trao đổi về tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai quốc gia.
“Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ rằng chúng ta không có thời gian để chần chừ, và tôi hoàn toàn đồng ý. Với một chương trình nghị sự toàn diện và hướng tới tương lai, hai nước chúng ta còn rất nhiều việc có thể cùng nhau thực hiện”, tân Đại sứ Mỹ chia sẻ.
Đại sứ Mỹ nêu lĩnh vực trọng tâm trong hợp tác song phương với Việt Nam (Nguồn: Đại sứ quán Mỹ)
Đại sứ Wicks chia sẻ rằng bà đã dành cả sự nghiệp của mình phục vụ trong chính phủ, làm việc cho quân đội và Bộ Ngoại giao Mỹ.
Trong một thập niên qua, bà đã hướng dẫn hơn 1.000 lãnh đạo về chính sách đối ngoại hoàn tất quá trình phê chuẩn và bổ nhiệm thông qua việc phối hợp chặt chẽ với Nhà Trắng và Thượng viện.
Đại sứ Wicks giới thiệu bà là người Mỹ gốc Hàn đến từ một thị trấn nhỏ ở bang Minnesota. Đây là một nơi đặc biệt được mệnh danh là Xứ sở Vạn hồ, nơi có những cộng đồng nổi tiếng với tinh thần Minnesota thân thiện, được hun đúc bởi ý chí kiên cường, đức tính cần cù và sự gắn bó sâu sắc với quê hương và cộng đồng. Tân Đại sứ Mỹ tin rằng đó cũng chính là những giá trị mà người dân Việt Nam cùng chia sẻ.
Đại sứ Wicks vẫn nhớ những chuyến cắm trại mùa hè bên bờ hồ Superior hay những chuyến đi bộ đến Hội chợ bang Minnesota hàng năm. Bố mẹ bà hiện vẫn sống tại một thị trấn nhỏ ở bang Minnesota, cách Twin Cities khoảng một giờ lái xe về phía nam. Đây là một thị trấn có hai trường đại học và được bao quanh bởi những cánh đồng.
Đại sứ Wicks cho biết, sau khi tới Hà Nội, thủ đô năng động của Việt Nam, bà đã đến thăm hồ Hoàn Kiếm, tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, và cùng những người bạn Việt Nam kỷ niệm một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử Mỹ - 250 năm Ngày Quốc khánh Mỹ.
“Sự phụng sự, tinh thần lãnh đạo và cộng đồng từ lâu đã định hình nên con người tôi. Những giá trị này, cùng với niềm đam mê dành cho giáo dục và giao lưu văn hóa là những điều tôi trân quý và mong muốn sẽ phát huy trong vai trò Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Tôi rất mong đợi được thúc đẩy lợi ích của Mỹ trong mối quan hệ song phương năng động này, với trọng tâm là thương mại và đầu tư, hợp tác quốc phòng và an ninh, và kết nối giữa người dân hai nước”, Đại sứ Wicks nhấn mạnh.





