1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Syria cáo buộc Israel không kích tên lửa

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông nhà nước Syria nghi ngờ Israel phóng tên lửa vào các mục tiêu ở tỉnh Tartous và Hama.

Syria cáo buộc Israel không kích tên lửa - 1

Khói bốc lên tại một địa điểm được cho là mục tiêu của một cuộc không kích của Israel ở Hama, Syria vào ngày 12/3 (Ảnh: SANA).

Hãng tin nhà nước Syria SANA dẫn nguồn tin từ quân đội nước này cho biết, Israel ngày 12/3 bị nghi đã phóng tên lửa vào quốc gia láng giềng. Nguồn tin nói rằng, 3 quân nhân Syria đã bị thương. Chưa rõ thiệt hại xảy ra với cơ sở hạ tầng của Syria.

Theo SANA, các tên lửa của Israel được phóng đi từ hướng bắc Li Băng, nhằm vào các vị trí ở tỉnh Tartous và Hama. Truyền thông Syria nói rằng, phòng không nước này đã chặn được một số tên lửa.

Theo Times of Israel, khu vực bị tập kích ở Hama bị nghi là một căn cứ của lực lượng Iran và thân Tehran. Khu vực này đã bị tấn công nhiều lần trong những năm gần đây, nghi do Israel đứng sau. 

Trong khi đó, Tổ chức Đài quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh tuyên bố rằng "hai chiến binh thân Iran đã thiệt mạng và ba binh sĩ Syria bị thương" trong cuộc tấn công ngày 12/3. Tổ chức trên nói rằng, một trung tâm nghiên cứu khoa học được đặt tại một trong những khu vực bị Israel nghi nhắm mục tiêu, theo AFP.

Israel chưa bình luận về vụ việc.

Israel thường thực hiện các vụ tấn công vào Syria, hầu hết nhằm vào các mục tiêu mà họ cáo buộc là có liên quan tới Iran - đối thủ "không đội trời chung" của Nhà nước Do Thái tại Trung Đông. Tính từ khi cuộc nội chiến Syria bùng nổ từ năm 2011, Israel đã thực hiện hàng trăm vụ tấn công ở Syria, theo AFP.

Theo RT