Súng nổ ở eo biển Hormuz, Mỹ tái phong tỏa cảng biển Iran
(Dân trí) - UAE cáo buộc tên lửa Iran tấn công các tàu chở dầu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân với Tehran.

Trực thăng hoạt động phía trên tàu chiến Mỹ (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ).
Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ngày 14/7 thông báo, hai tàu chở dầu của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã bị tên lửa Iran tấn công ở phần phía nam eo biển Hormuz, khiến một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng.
Theo Bộ Quốc phòng UAE, các tàu chở dầu al-Bahiya và Mombasa đã bị tấn công khi đang ở trong lãnh hải của Oman và một thành viên thủy thủ đoàn người Ấn Độ trên tàu này đã thiệt mạng. 6 công dân Ấn Độ và hai công dân Ukraine bị thương.
Bộ Quốc phòng UAE cho biết cả hai tàu chở dầu đều bị hư hại và bốc cháy. Các đám cháy hiện đã được kiểm soát.
Bộ Quốc phòng UAE cho biết họ “vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và hoàn toàn sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào, đồng thời thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đáp trả kiên quyết bất kỳ âm mưu nào nhằm làm suy yếu an ninh và ổn định của quốc gia”.
Thông báo của UAE về việc tên lửa Iran tấn công tàu chở dầu được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tái áp đặt lệnh phong tỏa đối với cảng biển Iran.
“Eo biển Hormuz đang mở, và sẽ tiếp tục mở, dù Iran có đồng ý hay không. Chúng tôi sẽ khôi phục lệnh phong tỏa (Iran), được gọi như vậy vì nó chỉ ngăn cản tàu hoặc bên mua hàng của Iran ra vào cảng biển nước này. Tất cả các quốc gia khác sẽ được quyền sử dụng eo biển một cách công bằng và tự do”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội ngày 13/7.
Tổng thống Trump tuyên bố, kế từ thời điểm này, Mỹ sẽ được biết đến với vai trò “người bảo vệ Hormuz”.
Theo Tổng thống Trump, để “đảm bảo công bằng”, Mỹ sẽ thu khoản phí tương đương 20% giá trị hàng hóa của các tàu đi qua eo biển Hormuz. Ông nói rằng đây là khoản chi phí cần thiết để Mỹ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh và an toàn qua tuyến đường thủy quan trọng này.
"Tiến trình này sẽ bắt đầu ngay lập tức", Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Eo biển Hormuz đóng vai trò quan trọng trong hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu (Ảnh: Sky).
Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Trump cũng tuyên bố Mỹ sẽ tiếp quản eo biển Hormuz và Washington cần được trả công vì việc này.
"Chúng tôi sẽ giữ quyền kiểm soát và có lẽ sẽ tiếp quản eo biển (Hormuz). Chúng tôi sẽ trở thành người bảo vệ eo biển. Có thể gọi chúng tôi là “thiên thần hộ mệnh bảo vệ eo biển”. Và chúng tôi cần được trả thù lao cho việc đó", ông Trump nhấn mạnh.
Việc kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến vận tải huyết mạch đối với nguồn cung dầu mỏ toàn cầu - đã trở thành một trong những mặt trận chính của cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.
"Chúng tôi sẽ bảo vệ eo biển. Và chúng tôi sẽ được trả tiền cho việc bảo vệ nó - một khoản tiền rất lớn. Chúng tôi sẽ được hoàn trả, bởi các quốc gia khác đều rất giàu có. Họ đứng về phía chúng tôi và không thể kỳ vọng chúng tôi làm điều đó miễn phí”, ông Trump nói thêm.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận quân đội Mỹ sẽ chính thức nối lại việc phong tỏa hải quân đối với các tàu thuyền ra vào các cảng của Iran vào lúc 16h (giờ miền Đông) ngày 14/7.
“Việc Mỹ nối lại lệnh phong tỏa đối với Iran diễn ra sau khi lệnh này được thực thi lần đầu tiên từ ngày 13/4 đến ngày 18/6. Trong 2 tháng đó, lực lượng CENTCOM đã điều hướng hơn 140 tàu tuân thủ, vô hiệu hóa 9 tàu không tuân thủ và cho phép hơn 50 tàu thương mại chở hàng viện trợ nhân đạo đi qua khu vực phong tỏa”, CENTCOM cho biết thêm.
Tổng thống Trump tuyên bố sẽ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran, sau khi xác nhận lệnh ngừng bắn đã chấm dứt.
Trong 3 ngày qua, CENTCOM liên tiếp tiến hành 3 đợt tập kích vào Iran. Đáp lại, Tehran cũng tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại các nước trong khu vực.
“Những cuộc tấn công này sẽ tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho lực lượng Iran và làm suy yếu khả năng tấn công dân thường vô tội và tàu thuyền thương mại ở eo biển Hormuz”, CENTCOM tuyên bố.





