1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Số người chết vì virus corona tại Trung Quốc tăng lên 213

(Dân trí) - Trung Quốc xác nhận thêm 42 ca tử vong vì virus corona mới, nâng tổng số người chết tại tỉnh Hồ Bắc lên con số 213 trong ngày 30/1.

Số người chết vì virus corona tại Trung Quốc tăng lên 213 - 1

Bác sĩ chuyển bệnh nhân nghi nhiễm virus corona tại một bệnh viện ở Hong Kong (Ảnh: Reuters)

Số liệu về virus corona (cập nhật liên tục)

 Địa điểm Số ca nhiễm Tử vong
Toàn thế giới 9.480 213
Trung Quốc đại lục 9.356 213
Hong Kong 12 
Macao 7 
Đài Loan 9 
Các nơi khác tại châu Á 62 
Châu Âu 13 
Bắc Mỹ 8 
Châu Đại Dương 9 
Các nơi khác 4 

Theo Ủy ban Y tế Hồ Bắc, tính đến cuối ngày 30/1, 213 người đã thiệt mạng do virus corona, tăng thêm 42 trường hợp so với trước đó. Trong số các ca tử vong mới, 30 trường hợp được xác nhận tại thành phố Vũ Hán, nơi khởi phát dịch bệnh tại Trung Quốc.

Cho đến nay, chưa có trường hợp nào tử vong vì virus corona được phát hiện bên ngoài lục địa Trung Quốc.

Tính riêng trong ngày 30/1, tổng số ca nhiễm virus corona mới được phát hiện tại Hồ Bắc là 1.220 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm bệnh trên toàn Trung Quốc là 9.356 trường hợp. Con số nhiễm virus này cao hơn rất nhiều so với đại dịch SARS hồi năm 2002-2003, khiến gần 800 người thiệt mạng.

Tính đến ngày 30/1, tỉnh Hồ Bắc đã ghi nhận tổng cộng 5.806 ca nhiễm virus corona, ngoài ra còn có 32.340 trường hợp vẫn nằm trong diện theo dõi vì có nguy cơ lây nhiễm. Tổng cộng 804 bệnh nhân đang ở trong tình trạng nghiêm trọng và 290 người đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Trong khi Bắc Kinh đang đẩy mạnh nỗ lực để kiểm soát dịch bệnh lây lan, virus corona đã lan ra toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc và xuất hiện tại ít nhất 19 quốc gia khác. Chính quyền Trung Quốc đã điều hơn 7.000 y bác sĩ tới Hồ Bắc để giúp đối phó với dịch bệnh.

Hai bệnh viện để điều trị các bệnh nhân nhiễm virus corona đang được xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành vào tuần tới tại Vũ Hán. 2.300 giường bệnh mới sẽ được bổ sung để đáp ứng nhu cầu điều trị trong giai đoạn khủng hoảng dịch bệnh.

Mặc dù Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 30/1 tuyên bố dịch bệnh bùng phát tại Trung Quốc là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu khi ngày càng nhiều ca bệnh được phát hiện ngoài Trung Quốc, song các quan chức WHO cho biết họ phản đối bất kỳ động thái nào nhằm đóng cửa biên giới với Trung Quốc hoặc ngăn cản người Trung Quốc di chuyển.

Thành Đạt

Theo SCMP