1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Slovakia bất ngờ thay đổi giọng điệu về cuộc chiến ở Ukraine

Thanh Thành

(Dân trí) - Thủ tướng Slovakia ngày 11/4 kêu gọi giải pháp hòa bình cho cuộc chiến Ukraine nhằm tôn trọng "toàn vẹn lãnh thổ" của nước này, đánh dấu sự thay đổi giọng điệu so với những tuyên bố trước đó.

Slovakia bất ngờ thay đổi giọng điệu về cuộc chiến ở Ukraine - 1

Thủ tướng Slovakia Robert Fico (phải) gặp gỡ người đồng cấp Ukraine Denys Shmyhal hôm 11/4 (Ảnh: Telegram).

Thủ tướng Robert Fico, nhà lãnh đạo vừa chứng kiến đồng minh thân cận Peter Pellegrini được bầu làm tổng thống Slovakia vào cuối tuần qua, đã đặt câu hỏi về chủ quyền của nước láng giềng Ukraine.

"Việc Nga sử dụng lực lượng quân sự ở Ukraine là vi phạm luật pháp quốc tế", Thủ tướng Fico cho biết hôm 11/4, sau cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Denys Shmyhal. Ông nói thêm rằng, Ukraine cần sự giúp đỡ và đoàn kết.

Kêu gọi một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến, Thủ tướng Fico nhấn mạnh đó phải là "một giải pháp tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine". Thủ tướng Fico cũng ủng hộ mong muốn gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine.

"Sự ủng hộ của Cộng hòa Slovakia dành cho Ukraine và tham vọng trở thành thành viên EU của nước này không phải là suy đoán. Đây là sự hỗ trợ chính thức", ông nói với các phóng viên.

Thủ tướng Fico đã có cuộc gặp người đồng cấp Shmyhal ở Michalovce, gần biên giới với Ukraine. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Shmyhal cảm ơn người đồng cấp Fico vì sự hỗ trợ của nhà lãnh đạo Slovakia và "vì đã công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi".

"Đây là một sự kiện hoàn toàn mang tính lịch sử đối với đất nước chúng ta, đối với chính phủ của chúng ta", ông nói với các phóng viên.

Những tuyên bố lần này của Thủ tướng Fico đánh dấu thay đổi giọng điệu đầy bất ngờ so với những tuyên bố trước đó được cho là thân Nga.

Hồi tháng 1, Thủ tướng Fico cho biết Ukraine "không phải là một quốc gia độc lập và có chủ quyền" và nằm dưới "sự ảnh hưởng và kiểm soát hoàn toàn của Mỹ".

Tại một cuộc mít tinh trước cuộc tổng tuyển cử năm 2023, ông Fico lặp lại những tuyên bố rằng "cuộc chiến ở Ukraine bùng nổ vào năm 2014 sau khi phía Kiev giết hại các nạn nhân dân sự mang quốc tịch Nga".

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 10/2023, Thủ tướng Fico đã ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine. Nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân túy này cũng phản đối các lệnh trừng phạt đối với Nga và phản đối nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine.

Theo Alarabiya