1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sau "tổng quản mèo", dinh thủ tướng Anh có thể có "đệ nhất khuyển"

(Dân trí) - Tân Thủ tướng Anh Boris Johnson được cho đã gợi ý về việc “tuyển mộ” thêm một chú chó về làm bạn cùng với nhân vật nổi tiếng dinh thủ tướng, “Tổng quản bắt chuột” - mèo Larry.

Sau tổng quản mèo, dinh thủ tướng Anh có thể có đệ nhất khuyển - 1

Tổng quản bắt chuột cho văn phòng nội các Anh, mèo Larry (Ảnh: Reuters)

Sau khi giành chiến thắng trước đối thủ Jeremy Hunt trong cuộc bầu chọn ra tân lãnh đạo đảng Bảo thủ, ông Johnson ngày 24/7 đã chính thức trở thành Thủ tướng mới của Anh thay cho bà Theresa May. Ngay sau khi nhậm chức, ông Johnson đã công bố danh sách các thành viên nội các trong nhiệm kỳ mới.

Sau khi chuyển về sinh sống tại dinh thủ tướng, ông Johnson dường như đã đưa ra gợi ý về việc nuôi thêm một chú chó ở tại số 10 phố Downing để làm bạn với nhân vật rất nổi tiếng tại đây, chú mèo Larry.

Reuters ngày 26/7 dẫn nguồn thạo tin cho biết các nhân viên dưới quyền ông Johnson rất vui và tán thành lời đề xuất của tân Thủ tướng.

Nguồn tin nói với Reuters rằng đây là ý muốn của ông Johnson và vẫn chưa có sự xác nhận cuối cùng về sự xuất hiện của tân “đệ nhất khuyển”.

Sau tổng quản mèo, dinh thủ tướng Anh có thể có đệ nhất khuyển - 2

Larry xuất hiện gần bục phát biểu của tân Thủ tướng Johnson hôm 24/7 (Ảnh; Twitter)

Số 10 phố Downing, cơ sở đầu não của chính phủ Anh trong 300 năm qua, là nơi sinh sống của một chú mèo lông màu trắng pha nâu sọc đen tên là Larry. Chú mèo này có chức danh là “Tổng quản bắt chuột cho văn phòng nội các” (Chief Mouser to the Cabinet Office).

Larry được cựu Thủ tướng David Cameron bổ nhiệm năm 2011 vào chức vụ trên nhằm giải quyết vấn nạn chuột tại số 10 phố Downing. Chú mèo đã được lựa chọn từ một trung tâm cứu trợ chó mèo.

Larry là nhân vật nhàn hạ cũng như đầy “quyền lực” ở dinh thủ tướng khi nó có thể di chuyển mọi nơi mong muốn. Con mèo cũng chứng kiến ông Cameron, rồi người kế nhiệm Theresa May rời khỏi chức thủ tướng Anh. Tuy nhiên, Larry vẫn sưởi nắng đều đặn trước cửa số 10 phố Downing mỗi ngày, bất chấp những sự kiện trọng đại diễn ra trong nền chính trị Anh.

Larry trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng, có trang mạng xã hội Twitter không chính thức chuyên cập nhật hình ảnh của chú mèo với 300.000 người theo dõi.

Khi tin tức về việc dinh thủ tướng Anh có thể nhận thêm chó về nuôi, trang Twitter này đã đăng tải dòng tweet với nội dung: “Ôi, không” và thu hút được hàng chục nghìn lượt tương tác. Người hâm mộ của Larry một phần tỏ ra thích thú, phần còn lại khá lo ngại 2 thú cưng có thể gây chiến với nhau “như chó với mèo”.

Sau tổng quản mèo, dinh thủ tướng Anh có thể có đệ nhất khuyển - 3

Larry từng gây "bão mạng" hồi tháng 6 khi ung dung tiếp cận siêu xe "quái thú" được bảo mật cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi chiếc xe này đậu trước phủ thủ tướng Anh (Ảnh: Twitter)

Đức Hoàng

Theo Reuters