1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sát thủ xả súng ở Munich thấy “vinh hạnh” vì trùng ngày sinh với Hitler

(Dân trí) - Ali David Sonboly, sát thủ gây ra vụ xả súng khiến 9 người thiệt mạng tại trung tâm mua sắm Olympia ở thành phố Munich (Đức) tối 22/7, từng cảm thấy “vinh hạnh” vì trùng ngày sinh với trùm phát xít Hitler và công khai thù ghét người nhập cư gốc Thổ Nhĩ Kỳ và Ả rập.

Sát thủ xả súng ở Munich thấy “vinh hạnh” vì trùng ngày sinh với Hitler

Ali David Sonboly, kẻ bị cáo buộc gây ra vụ thảm sát tại trung tâm thương mại Olympia. (Ảnh: Bild.de)
Ali David Sonboly, kẻ bị cáo buộc gây ra vụ thảm sát tại trung tâm thương mại Olympia. (Ảnh: Bild.de)

Guardian dẫn thông tin từ cảnh sát Đức cho biết, Ali David Sonboly, sát thủ 18 tuổi xả súng khiến 9 người thiệt mạng tại trung tâm mua sắm Olympia ở thành phố Munich (Đức) tối 22/7, là kẻ theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, một phần tử cực đoan từng sùng bái trùm phát xít Hitler và thấy “vinh hạnh” vì có cùng ngày sinh với hắn.

Sonboly có cha mẹ là người Iran tị nạn vào Đức. Tên này thường khoe khoang với bạn bè rằng mình là một người Đức gốc Iran và tự hào rằng gốc gác của hắn “đẳng cấp” hơn so với những người khác. Sát thủ này cũng không giấu giếm tư tưởng thù hằn với những người nhập cư gốc Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập.

Cảnh sát Đức cho biết, 3 trong số 9 nạn nhân thiệt mạng gồm 2 cậu bé và một phụ nữ 45 tuổi gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Trong số các nạn nhân còn lại có một số người gốc Kosovo. Tất cả những nạn nhân bị giết đều là người nhập cư, tờ Frankfurter Allgemeine của Đức cho hay.

Lãnh đạo cảnh sát Munich Hubertus Andrae nhận định rằng có mối liên hệ rõ ràng giữa cuộc thảm sát tại Munich hôm 24/7 với ngày kỷ niệm lần thứ 5 của vụ tấn công bằng bom và súng ở Na Uy do tên “phát xít thời hiện đại” Anders Behring Breivik tiến hành vào ngày 22/7/2011 khiến 77 người thiệt mạng.

Người dân đặt hoa tưởng niệm sau vụ xả súng ở Munich (Ảnh: Mirror)
Người dân đặt hoa tưởng niệm sau vụ xả súng ở Munich (Ảnh: Mirror)

Các nhà điều tra đang xem xét khả năng Sonboly dùng thủ đoạn gửi tin nhắn trên Facebook để dụ dỗ mọi người tới nhà hàng McDonald nhận đồ ăn miễn phí, sau đó thực hiện vụ xả súng hèn hạ vào tối 22/7. Cảnh sát đang nghi ngờ một cậu bé 16 tuổi người Afghanistan là đồng phạm của Sonboly, khi đối tượng này có hành vi đưa lên Facebook thông tin giả mạo về chương trình khuyến mại đồ ăn miễn phí của nhà hàng. Tuy nhiên, danh tính của cậu bé này vẫn chưa được tiết lộ.

Điều tra viên Robert Heimberger cho biết Sonboly hồi năm ngoái đã đến một ngôi trường ở thị trấn Winneden (Đức), nơi từng xảy ra vụ xả súng hàng loạt trước đó, và chụp ảnh tại đây. Sonboly sau đó đã lên kế hoạch cho một vụ tấn công bằng súng tương tự như vậy. Trước đó, cảnh sát đã tiến hành lục soát nơi ở của tên này và tìm thấy nhiều tài liệu ghi chép về những vụ xả súng hàng loạt, điều này cho thấy sát thủ đã bị ám ảnh bởi những vụ thảm sát. Tên này cũng từng phải trải qua quá trình điều trị tâm lý vì chứng sợ giao tiếp. Cảnh sát đang đặt ra giả thiết về việc hắn có thể bị bắt nạt thường xuyên ở trường học.

Vụ xả súng xảy ra tại trung tâm mua sắm Olympia, thành phố Munich vào tối 22/7 (theo giờ địa phương) khiến 9 người bị chết và 21 người khác bị thương. Trong khi gây án, Sonboly đã hô khẩu hiệu Hồi giáo “Allahu Akbar” (Thượng đế vĩ đại), một nhân chứng cho biết. Kẻ tấn công đã tự sát ngay sau khi gây án. Cảnh sát phát hiện ra thi thể của hắn ở địa điểm cách hiện trường 1 km.

Thành Đạt

Theo Guardian