1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Rộ tin đồn tìm thấy phi công máy bay MH370 tại Đài Loan, Malaysia bác bỏ

(Dân trí) - Hàng nghìn cư dân mạng đã nhanh chóng chia sẻ thông tin cho rằng đã phát hiện Zaharie Ahmad Shah, phi công kỳ cựu của máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines bất tỉnh ở Đài Loan sau gần 2 năm biệt tích. Tuy nhiên, Malaysia đã bác bỏ thông tin này.

Người đàn ông băng bó mà World News Daily Report cho rằng đó là cơ trưởng của MH370. (Ảnh: World News Daily Report)
Người đàn ông băng bó mà World News Daily Report cho rằng đó là cơ trưởng của MH370. (Ảnh: World News Daily Report)

Tranng mạng World News Daily Report hôm qua 12/2 dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, người dân địa phương đã phát hiện cơ trưởng máy bay MH370 Zaharie Ahmad Shah trong tình trạng hôn mê ở bờ sông Tangshui của Đài Loan. Phi công này sau đó đã được đưa vào bệnh viện và đang trong quá trình hồi phục.

Nguồn tin này cho biết thêm, cơ trưởng Zaharie đã hồi tỉnh sau khoảng 16 giờ được đưa vào bệnh viện nhưng hiện chưa thể nhớ ra mình là ai cũng như việc gì đã xảy ra. World News Daily Report cho biết, các bác sỹ chẩn đoán, viên phi công này có thể mắc chứng mất trí nhớ do một sự việc quá căng thẳng hoặc tình huống mong manh giữa sự sống và cái chết.

Bài báo còn đăng một bức ảnh của một người đàn ông bị băng bó nằm trên giường bệnh cùng với hình ảnh vị bác sỹ có tên Syed Boon Sulongđược cho là trực tiếp điều trị cho viên phi công. Tuy nhiên, trang mạng Asia News Network sau đó đã bác bỏ những bằng chứng này, và nói rằng, người đàn ông băng bó trong bức ảnh là người có tên Aung Myo Oo đến từ Myanmar và vị bác sỹ trong hình thực chất là bác sỹ Jeyaindran Sinnadurai.

Người mà bài báo nói rằng là bác sỹ Syed Boon Sulong, nhưng thực chất là bác sỹ Jeyaindran Sinnadurai. (Ảnh: World News Daily Report)
Người mà bài báo nói rằng là bác sỹ Syed Boon Sulong, nhưng thực chất là bác sỹ Jeyaindran Sinnadurai. (Ảnh: World News Daily Report)

Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai cũng lên tiếng đã bác bỏ thông tin tìm thấy cơ trưởng MH370. “Bộ sẽ liên tục cung cấp các thông tin cập nhật MH370. Bất cứ thông tin nào liên quan đến MH370 đều phải thông qua chúng tôi. Đừng nên đồn đoán”. Ông cũng nói thêm rằng, lãnh sự quán của Malaysia tại Đài Loan đã xác nhận thông tin đồn đoán trên là sai.

Máy bay MH370 cất cánh từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 8/3/2014 để tới Bắc Kinh. Tuy nhiên, máy bay đã biến mất khỏi màn hình radar khi đang trong hành trình cùng với 239 hành khách và phi hành đoàn. Kể từ đó đến nay vẫn chưa có thông tin nào về máy bay mất tích bí ẩn này.

Công cuộc tìm kiếm MH370 hiện vẫn tiếp diễn ở khu vực Ấn Độ Dương. Đến nay, các nhóm điều tra đã tìm kiếm ở khu vực đáy biển hơn 85.000km2. Theo kế hoạch, đến tháng 6, khu vực tìm kiếm sẽ mở rộng lên đến 120.000 km2. Thời gian gần đây, người dân ở một số khu vực đã phát hiện các mảnh vỡ trôi dạt vào bờ biển và cho rằng liên quan đến MH370. Tuy nhiên, các mảnh vở tìm được, trong đó có ở vùng bờ biển Thái Lan, sau đó được xác định là không phải của MH370.

Minh Phương

Tổng hợp