1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Syria thắng lớn ở Aleppo

Quân đội Chính phủ Syria dưới sự hỗ trợ của Nga đã chiếm lại được nhiều điểm quan trọng ở Aleppo.

Cụ thể, quân đội Syria và các chiến binh Liwa al-Quds tới từ Palestine tiếp tục đánh bật các thành viên nhóm Nouraldeen al-Zinki ở nhiều vị trí tại khu vực dân cư phía đông của thành phố Aleppo sau nhiều giờ chiến đấu không ngừng nghỉ.

Liên quân đã gây nhiều thiệt hại lớn và thương vong cho nhóm nổi dậy trên và giành lại trạm điện của thành phố và các khu vực lân cận ở phía bắc quảng trường Sakhour, quận Suleiman al-Halabi ở thành phố Aleppo.

Các nguồn tin địa phương cho biết, các cuộc giao chiến ác liệt vẫn đang diễn ra ở phía đông Aleppo.

Video: Quân đội Chính phủ đánh chiếm ở Tây Damacus:

Trong khi đó, vào ngày 7/10, quân chính phủ Syria và lực lượng tình nguyện tiếp tục đẩy lui nhóm Jeish al-Fatah khỏi nhiều tòa nhà ở đông bắc và tây nam thành phố Aleppo.

Qua chiến thắng bước đầu này, lực lượng vũ trang Syria chiếm lấy nhiều vị trí của quân nổi dậy ở quận Salahuldeen, nhà thờ Hồi giáo Khalid Bin Walid.

Cùng với đó, ở một nhánh khác, quân Syria tiếp tục thọc sâu vào Manasher al-Brij, quận Masaken al-Hananou ở mạn đông bắc Aleppo.

Trên mặt trận Damacus, theo FARS News, sau nhiều giờ giao tranh ác liệt giữa quân đội Syria và phiến quân Fatal al-Sham tại tây Ghouta, lực lượng chính phủ đã chiếm được khu nhà máy thép Milano gần thị trấn al-Moqeilibiyeh cùng các trang trại và khối xây dựng xung quanh nó.

Sau khi giành chiến thắng lớn, các đơn vị kỹ thuật của quân đội Syria đang tiến hành rà phá bom mìn do phiến quân để lại trước khi rút lui.

Quân đội Syria đánh chiếm quận công nghiệp chủ chốt ở tây Damascus. (Ảnh: FARS News)
Quân đội Syria đánh chiếm quận công nghiệp chủ chốt ở tây Damascus. (Ảnh: FARS News)

Trước đó, các lực lượng vũ trang Syria đã tấn công quân đội Syria tự do (FSA) tại một thị trấn nhỏ nhưng nắm giữ vị trí quan trọng ở tây Ghouta sau khi nhóm này vi phạm thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ.

Nguồn tin được FARS News trích dẫn cho biết: "FSA và các đồng minh đã chống lại thỏa thuận ngừng bắn và cố thủ tại thị trấn Elhamah. Để đáp trả những vi phạm nghiêm trọng của phiến quân, các cuộc tấn công vào thị trấn đã diễn ra ngay sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc".

Hiện nay giao tranh vẫn đang diễn ra tại thị trấn Elhamah, tuy thị trấn có quy mô nhỏ nhưng địa hình hiểm trở và phức tạp đã tạo lợi thế phòng thủ cho nhóm phiến quân. Các binh sĩ Syria vẫn đang nỗ lực tấn công nhằm đẩy lùi nhóm này ra khỏi thị trấn.

Trong một diễn biến liên quan, báo cáo mới nhất của Trung tâm hòa giải các bên tham chiến tại Syria được hãng tin Sputnik đăng tải, 1 chiếc trực thăng quân đội Nga Mi-8 đang vận chuyển viện trợ nhân đạo cho tỉnh Hama (Syria), đã bị bắn từ hệ thống phòng không di động (MANPADS) của nhóm chiến binh IS.

"Vụ việc xảy ra vào ngày 8/10 và lúc khoảng 11:00 tại tỉnh Hama,Syria. Máy bay trực thăng vận tải Mi-8 của Nga đang vận chuyển viện trợ nhân đạo, có các sỹ quan Nga của Trung tâm hòa giải của các bên tham chiến đi kèm, đã bị hệ thống phòng không di động (MANPADS) bắn"- báo cáo của Trung tâm cho hay.

Một máy bay chở hàng viện trợ Nga. Ảnh minh họa: Sputnik
Một máy bay chở hàng viện trợ Nga. Ảnh minh họa: Sputnik

Theo quân đội Nga, nhờ đang bay ở độ cao lớn, phát hiện sớm ra tên lửa và kỹ năng của phi hành đoàn, chiếc trực thăng đã tránh được thảm họa.

Phía Nga cho hay, không có ai trong phi hành đoàn bị thương trong vụ bắn có chủ đích này.

Theo Đông Phong

Đất Việt