1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phó Thủ tướng Nga thị sát thành phố Mariupol của Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin đã có chuyến thị sát đến thành phố Mariupol của Ukraine, vốn đang nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Nga.

Phó Thủ tướng Nga thị sát thành phố Mariupol của Ukraine - 1
Lực lượng quân đội Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine (Ảnh: AFP).

Reuters đưa tin, Phó Thủ tướng Liên bang Nga Marat Khusnullin đã có chuyến đi bất ngờ tới thành phố cảng Mariupol ở miền Nam Ukraine. Chuyến đi này đưa ông Khusnullin trở thành quan chức chính phủ cao cấp nhất của Nga đến thành phố này, kể từ khi quân đội Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 25/2.

Ông Khusnullin hiện là Phó Thủ tướng phụ trách công tác xây dựng và phát triển đô thị trong chính phủ Nga. Ông cho biết mục đích của chuyến thị sát đến thành phố được "giải phóng" bởi quân đội Nga này là nhằm thúc đẩy và kiểm tra các nỗ lực tái thiết.

"Việc khôi phục cuộc sống hòa bình đã bắt đầu tại các khu vực này. Còn rất nhiều phải làm, nhưng chúng tôi sẽ giúp đỡ các bạn, đặc biệt là trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo", Phó Thủ tướng Nga khẳng định.

Được biết, ông Khusnullin đã đến thăm thương cảng Mariupol. Tại đây, ông đã chỉ đạo việc nhanh chóng biến cảng này thành trạm trung chuyển vật liệu xây dựng nhằm tái thiết thành phố Mariupol. Chuyến hàng viện trợ nhân đạo đầu tiên của Nga đến Mariupol dự kiến sẽ cập cảng này trong thời gian ngắn tới.

Cũng trong chuyến đi này, ông Khusnullin đã đến thăm một số bệnh viện tại 2 thành phố Volnovakha và Mariupol. Tại đây, Phó Thủ tướng Nga đã yêu cầu các lực lượng dồn toàn lực để nhanh chóng sửa chữa những cơ sở này.

Tính đến thời điểm hiện tại, một phần lớn thành phố cảng Mariupol đang được quân đội Nga kiểm soát. Tuy vậy, một lực lượng nhỏ binh sỹ Ukraine vẫn đang cố thủ bên dưới hệ thống hầm ngầm ở nhà máy luyện kim Azovstal ở thành phố này. Một số nguồn tin cũng cho rằng bên dưới hệ thống địa đạo của "pháo đài" Azovstal, quân đội Ukraine còn đang cất giấu cả máy bay chiến đấu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang nỗ lực thực hiện những biện pháp ngoại giao nhằm giải cứu các binh sĩ và dân thường Ukraine còn đang mắc kẹt bên trong nhà máy Azovstal.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine