1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines hướng về Nga khi không vừa lòng Mỹ-Trung

Tổng thống Philippines tới thăm Nga có thể ký kết một thỏa thuận an ninh mới trong khi Mỹ-Trung không khiến ông Durteter hài lòng.

Tân Hoa xã thông tin về việc Philippines đang có nhiều phản ứng tích cực với Nga đặc biệt là một thỏa thuận an ninh mới khi Tổng thống Rodrigo Duterte bắt đầu chuyến công du tới Nga trong thời gian tới.

Tuyên bố của chính phủ Philippines cho biết, ông Duterte hôm 16/2 đã có cuộc gặp với cố vấn an ninh hàng đầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Nikolai Patrushev tại thành phố Davao của Philippines nhằm thảo luận chi tiết của thỏa thuận an ninh.


Cố vấn an ninh hàng đầu của Tổng thống Nga Nikolai Patrushev bắt tay Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Cố vấn an ninh hàng đầu của Tổng thống Nga Nikolai Patrushev bắt tay Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Các cuộc thảo luận song phương tập trung vào mối quan hệ hợp tác giữa hai chính phủ trong các lĩnh vực như tình báo, an ninh, quốc phòng và quân sự, khủng bố, tăng cường luật, đối phó với tội phạm xuyên quốc gia cũng như an ninh hàng hải.

Bên cạnh Thỏa thuận hợp tác quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cũng cho biết, hai nước đang đàm phán một thỏa thuận hợp tác kĩ thuật quân sự, trong đó Moscow đề nghị huấn luyện nâng cao cho lực lượng tinh nhuệ được giao nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Duterte.

Phía Nga đang đề nghị Philippines tham gia vào một hệ thống chia sẻ dữ liệu, đặc biệt liên quan đến hoạt động đối phó với chủ nghĩa khủng bố.

Ông Nikolai Patrushev thì cho biết đã đề nghị phía Philippines tiếp cận cơ sở dữ liệu tình báo và giúp huấn luyện lực lượng vệ sĩ tinh nhuệ cho Tổng thống Rodrigo Duterte.

Những bước đi nỗ lực nhằm tăng cường quan hệ ngoại giao và trao đổi giữa Nga- Philippine gần đây diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Philippines đang có những thay đổi triệt để về chính sách đối ngoại.

Chuyến thăm Moscow vào tháng 5 tới đây dự đoán sẽ mở ra một thỏa thuận an ninh mới cũng như kết hợp quân sự sâu rộng hơn của Nga vào quốc gia Đông Nam Á này.

Đặc biệt, quan hệ Nga- Philippines liên tục được đẩy lên sau chuyến thăm của Tổng thống Duterte tới tàu khu trục chống ngầm Đô đốc Tributs khi con tàu ghé thăm quốc gia này, mang đến các cuộc trình diễn quân sự đẹp mắt cho cả giới chức và người dân Philippines thưởng ngoạn.

Hôm 9/2, Giám đốc Vụ III châu Á Bộ Ngoại giao Nga Ludmila Vorobyova đã cho biết: Philippines thể hiện mối quan tâm mua vũ khí của Nga.

"Hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng là hướng phát triển đầy hứa hẹn trong quan hệ song phương với Philippines. Như đã biết, đất nước của chúng ta là một trong những nhà sản xuất sản phẩm quân sự lớn nhất, do đó không có gì ngạc nhiên khi các đối tác Philippines đang quan tâm mua nó" - bà nói.

Tổng thống Philippines Duterte đang dần khẳng định chính sách đối ngoại độc lập mà ông tuyên bố gần đây, tái cơ cấu chính sách đối ngoại chỉ có Mỹ và hướng đến Trung Quốc, Nga.

Giới quan sát cho rằng chuyến thăm của ông Patrushev thể hiện rõ ý định của Nga trong việc tận dụng sự thay đổi triệt để về chính sách đối ngoại của ông Duterte, trong chuyến thăm Moscow vào tháng 5 tới.

Philippines đưa thêm quốc tế vào cuộc đối đầu Mỹ- Trung

Philippines được cho là hướng tới Nga ngay trong bối cảnh Mỹ- Trung Quốc có những sự đồng thuận, thân thiện nhưng cũng đầy rủi ro căng thẳng qua những tín hiệu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hôm 9/2, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nói về mối quan hệ với đồng minh Mỹ rằng, mối quan hệ Mỹ - Philippines không quá căng thẳng dù Tổng thống Rodrigo Duterte không ít lần chỉ trích Washington.

Đồng thời, ông cũng bày tỏ lo ngại về việc Mỹ-Trung Quốc sắp có các bước đối đầu gia tăng căng thẳng trên Biển Đông, trong khu vực gần Philippines.

“Chúng tôi vô cùng quan ngại nếu chiến tranh bùng nổ bởi chúng tôi nằm gần với khu vực xung đột và sẽ bị liên đới dù muốn hay không”, ông Lorenzana cho biết khả năng Philippines sẽ từ bỏ Hiệp ước Hợp tác tăng cường quốc phòng (EDCA) với Mỹ để tránh lặp lại Thế chiến Thứ Hai.


 Hợp tác Nga- Philippines sẽ chỉ là phụ ở Biển Đông nhưng có vai trò quan trọng.

Hợp tác Nga- Philippines sẽ chỉ là phụ ở Biển Đông nhưng có vai trò quan trọng.

Gần đây, Mỹ và Trung Quốc cũng có tín hiệu ngoại giao tốt đẹp khi tổ chức cuộc hội đàm song phương không dự tính trước nói về tình hình ngoại giao giữa hai quốc gia và các vấn đề cùng quan tâm.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bên lề cuộc họp thượng đỉnh G20 và trao đổi về nhiều vấn đề trong đó có Biển Đông.

Philippines đã tính toán sao cho có lợi nhiều nhất trong chính sách ngoại giao với các nước tận dụng lợi thế ở Biển Đông mà khi đó, Philippines có thể được đảm bảo an ninh dưới ô bảo hộ đồng minh của Mỹ, hưởng lợi kinh tế từ những khoản đầu tư từ Trung Quốc và sự ảnh hưởng ngày càng lớn của Nga và nhiều khả năng hướng tới thỏa thuận an ninh sâu rộng.

Dù sự hiệu quả trong chính sách đối ngoại độc lập này của Tổng thống Philippines có tới đâu, chuyến thăm của ông Duterte tới Nga cũng sẽ đánh dấu một bước ngoặt tại Philippines khi đưa thêm yếu tố quốc tế vào những căng thẳng ở Biển Đông.

Theo Ngọc Dương

Báo Đất việt