1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines chỉ trích dữ dội bản đồ mới của Trung Quốc

(Dân trí) - Philippines hôm nay (26/6) đã phản ứng mạnh mẽ trước việc Trung Quốc công bố bản đồ mới với tuyên bố chủ quyền ngang ngược trên hầu như toàn bộ Biển Đông. Trong khi đó, đại diện Bộ ngoại giao Mỹ khẳng định Bắc Kinh đang tự hủy hoại vị thế quốc tế của mình.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Bắc Kinh hôm 25/6 cho xuất bản một bản đồ mới khổ dọc, với những cŨú thích và 10 đường đứt đoạn bao gần hết Biển Đông, trong đó có các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Ông Lei Yixun, chủ
biên nhà xuất bản Hồ Nam công bố bản đồ mới phi pháp
Ông Lei Yixun, chủ biên nhà xuất bản Hồ Nam công bố bản đồ mới phi pháp

Tờ bản đồ do một nhà xuất bản tại Hồ Nam in ấn và được hãngĠthông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc công bố, với phần đường “lưỡi bò” có cùng tỷ lệ như phần đất liền đại lục, thay vì chỉ thu nhỏ vào một góc như các bản đồ khổ ngang trước đây.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Philippines CharŬes Jose đã khẳng định, động thái mới nhất của Trung Quốc để tuyên bố chủ quyền trên biển một cách gây tranh cãi thông qua tờ bản đồ là “chủ nghĩa bành trướng đầy tham vọng”.

Ông Jose khẳng định việc in ra tờ bản đồ mới không thể gũúp Trung Quốc hợp pháp hóa tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với vùng biển mà Philippine đã khẳng định chủ quyền.

“Chúng ta cũng cần lưu ý rằng không quốc gia nào công nhận tuyên bố về đường 9 đoạn trước đây của Trung Quốc. Do đó,Ġviệc xuất bản một tờ bản đồ mới không đem lại chủ quyền như họ tuyên bố”, vị quan chức ngoại giao khẳng định trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ANC tối 25/6.

Văn phòng truyền thông phủ tổng thống Philippines hôŭ nay thì gọi bản đồ mới của Trung Quốc chỉ là một bức vẽ đã bị phủ quyết bởi Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển (UNCLOS).

Ông Herminio Coloma Jr, người đứng đầu văn phòng trên cũng chỉ ra sự thiếu nhất quán của Trung Quốc trong vi᷇c xuất bản bản đồ, khi bản đồ mới có đường “lưỡi bò” phi pháp gồm 10 đoạn, thay vì 9 đoạn như trước đây.

“Ở những thời kỳ trước tại Trung Quốc, họ đưa ra đường 11 đoạn. Rồi 11 đoạn đó còn 9 đoạn. Giờ thì 10 đoạn. Tóm lại là đó chỉ lǠ những bản vẽ không có ý nghĩa”, Coloma nói.

Lối hành xử hung hăng, ép buộc và hiếu chiến của Trung Quốc trên biển đang bị quốc tế chỉ trích
Lối hành xử hung hăng, ép buộc và hiếu chiến của Trung Quốc trên biển đang bị quốc tế chỉ trích

Mỹ chỉ trích cách hành xử của Trung Quốc

Cùng lúc đó, lối hành xử mang nặng tính khiêu khích, đe dọa và ép buộc của Trung Quốc trên Biển Đông và Hoa Đông tiếp tục vấp phải chỉ trích gay gắt từ Mỹ.

Phát biểu trước Ủy ban đối ngoại thượng viện ngày 25/6 theo giờ địa phương, nhà phụ trách đối ngoại của Mỹ tại khu vực Đông Á Danũel Russel đã chỉ trích những hành động gần đây của Bắc Kinh trên Biển Đông và Hoa Đông, mà ông cho rằng dễ hiểu vì sao nó khiến các nước giáng giềng của Trung Quốc “cảm thấy lo lắng”.

“Một loạt những hành động đơn phương của TrungĠQuốc trong khu vực nhạy cảm và nhiều tranh chấp đang làm gia tăng căng thẳng, và hủy hoại vị thế quốc tế của Trung Quốc”, ông Russel nói.

“Trung Quốc, với tư cách một cường quốc đang lên, cần phải tuân thủ những chuẩn mực cao về ứnŧ xử. Việc cố tình phớt lờ các biện pháp ngoại giao cũng như các biện pháp hòa bình khác trong giải quyết bất đồng và tranh chấp, vì lợi ích kinh tế, hoặc thông qua ép buộc thô bạo đang gây bất ổn và nguy hiểm”, nhà ngoại giao này khẳng định.

ļ/p>

Thanh Tùng
Tổng hợp