1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phi công dọa lao máy bay vào siêu thị ở Mỹ đối mặt cáo buộc khủng bố

Minh Phương

(Dân trí) - Cảnh sát địa phương đã bắt giữ người đàn ông lấy trộm một máy bay cỡ nhỏ và dọa lao vào siêu thị Walmart ở Mississippi. Người này có thể bị buộc tội đe dọa khủng bố.

Phi công dọa lao máy bay vào siêu thị ở Mỹ đối mặt cáo buộc khủng bố - 1

Chiếc máy bay cỡ nhỏ bị lấy trộm ở Tupelo sáng 3/9 (Ảnh: Twitter).

Cảnh sát thị trấn Tupelo thuộc bang Mississippi, Mỹ ngày 3/9 cho biết đã bắt giữ Cory Patterson, người đàn ông đã đe dọa lái máy bay đâm vào siêu thị của Walmart. Patterson có thể đối mặt với tội lấy trộm tài sản và đe dọa khủng bố.

Theo truyền thông địa phương, Patterson, 29 tuổi, có thể là nhân viên sân bay và lấy trộm máy bay 2 động cơ King Air từ sân bay Tupelo vào khoảng 5h sáng ngày 3/9. Vụ trộm diễn ra khoảng một tiếng trước khi nhân viên sân bay có mặt tại đài kiểm soát không lưu theo giờ làm việc quy định.

Đến khoảng 9h30 sáng cùng ngày, anh ta đăng lên Facebook dòng trạng thái với nội dung: "Xin lỗi mọi người. Chưa bao giờ muốn làm tổn thương ai. Tôi yêu cha mẹ và chị, đây không phải là lỗi của mọi người. Tạm biệt".

Khoảng 15 phút sau đó, Patterson gọi vào đường dây khẩn cấp 911 và dọa lái máy bay lao vào siêu thị Walmart.

Anh ta lái nó vòng quanh thị trấn suốt vài giờ đồng hồ khiến người dân địa phương vô cùng lo ngại. Cảnh sát nói rằng, chiếc máy bay đã lượn một hồi lâu phía trên siêu thị Walmart ở Tupelo. Giới chức trách buộc phải sơ tán người dân khỏi khu vực siêu thị để đảm bảo an toàn, đồng thời tìm cách liên lạc với phi công.

Người đàn ông này sau đó đã hạ cánh xuống một cánh đồng và bị bắt giữ. Thống đốc bang Tate Reeves cho biết, máy bay đã hạ cánh, vụ việc đã được giải quyết và không có ai bị thương.

Giới chức trách đang tiếp tục điều tra làm sáng tỏ vụ việc.

Theo Sputnik