1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp phát lệnh bắt Tổng thống Syria Assad?

Minh Phương

(Dân trí) - Các thẩm phán Pháp đã phát lệnh bắt giữ Tổng thống Syria Bashar al-Assad và một số người thân cận của ông, Reuters dẫn nguồn thạo tin cho hay.

Pháp phát lệnh bắt Tổng thống Syria Assad? - 1

Tổng thống Syria Bashar al-Assad (Ảnh: Reuters).

Theo nguồn tin của Reuters, các thẩm phán Pháp ngày 15/11 đã phát lệnh bắt giữ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, em trai Maher al-Assad và hai quan chức cấp cao khác của Syria do cáo buộc liên quan đến việc sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường ở nước này.

Đây là lệnh bắt giữ quốc tế đầu tiên nhằm vào Tổng thống Assad.

Lệnh bắt giữ được đưa ra sau một cuộc điều tra hình sự của Pháp về các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở thị trấn Douma và Đông Ghouta, Syria hồi tháng 8/2013 khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.

Văn phòng Tổng thống và Bộ Ngoại giao Syria hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Giới chức Syria từng phủ nhận sử dụng vũ khí hóa học, song một cuộc điều tra trước kia của Liên hợp quốc và Tổ chức chống phổ biến vũ khí hóa học cáo buộc quân đội Syria dùng chất độc thần kinh trong một vụ tấn công hồi tháng 4/2017.

Hồi tháng 10, các thẩm phán Pháp đã phát lệnh bắt giữ hai cựu bộ trưởng quốc phòng Syria về vụ đánh bom năm 2017 khiến một công dân Syria gốc Pháp thiệt mạng.

Nội chiến Syria nổ ra từ năm 2011 do ảnh hưởng từ phong trào Mùa xuân Ả Rập nhằm lật đổ Tổng thống Tunisia Zine El Abidine Ben Ali và Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak.

Theo Reuters