1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp cấp quốc tịch cho 12.000 người tuyến đầu chống dịch Covid-19

Thanh Thành

(Dân trí) - Chính phủ Pháp ngày 9/9 thông báo đã cấp quốc tịch cho hơn 12.000 người tham gia lực lượng tuyến đầu chống đại dịch Covid -19, một công việc khiến họ gặp nhiều rủi ro.

Pháp cấp quốc tịch cho 12.000 người tuyến đầu chống dịch Covid-19 - 1

Pháp đã cấp quốc tịch cho hơn 12.000 người ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 (Ảnh: EWN).

Theo Guardian, việc cấp quyền công dân này được thực hiện theo cơ chế theo dõi nhanh đặc biệt của chính phủ Pháp. Ngoài việc đẩy nhanh quá trình nộp đơn xin cấp quyền công dân, mà trước đây phải mất tới 2 năm, chính phủ Pháp cũng cắt giảm yêu cầu phải cư trú tại Pháp từ 5 năm xuống chỉ còn 2 năm đối với nhân viên tuyến đầu chống dịch.

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc tịch Marlène Schiappa, những người làm công tác ở tuyến đầu chống dịch đã hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ Pháp, vì vậy việc nước Pháp hành động nhanh chóng dành cho họ là điều đúng đắn. Bà nhấn mạnh rằng, nước Pháp đã vượt qua đại dịch nhờ họ.

"Tôi hoan nghênh và cảm ơn những công dân mới của nước Pháp nhân danh nền cộng hòa. Đất nước cũng cảm ơn họ", Bộ trưởng Schiappa nói thêm.

Vào tháng 9/2020, Bộ Nội vụ Pháp đã mời những người có "đóng góp tích cực" cho cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 sớm nộp đơn xin nhập tịch. Hôm 9/9, Bộ trưởng Schiappa cho biết, đã có 16.381 người nộp đơn và 12.012 đơn đã được chấp thuận.

Trong danh sách những người được cấp quốc tịch có các chuyên gia y tế, nhân viên an ninh, nhân viên vệ sinh, những người chăm sóc con cái cho các công nhân thiết yếu, nhân viên giúp việc nhà và cả những người thu gom rác thải.

Vào tháng 4/2020, các nhân viên bệnh viện ở Pháp và nhân viên viện dưỡng lão đã được nhận được khoản tiền thưởng miễn thuế từ 1.000 euro đến 1.500 euro từ chính phủ Pháp nhờ những đóng góp của họ cho cuộc chiến chống đại dịch. Vào tháng 8/2020, 320.000 nhân viên chăm sóc tại nhà ở Pháp cũng đã nhận được mức tiền thưởng lên tới 1.000 euro.