1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp bắt 2 nghi phạm trong cuộc đọ súng tại Saint-Denis

(Dân trí) - Người phát ngôn cảnh sát Pháp cho biết có 2 nghi phạm đã bị bắt trong cuộc bố ráp đang diễn ra tại khu vực Saint-Denis, phía Bắc Paris. Cuộc đột kích cũng khiến ít nhất 3 cảnh sát bị thương.

Cảnh sát Pháp bủa vây một căn hộ tại Saint Denis, Paris ngày 18/11 (Ảnh: AP)
Cảnh sát Pháp bủa vây một căn hộ tại Saint Denis, Paris ngày 18/11 (Ảnh: AP)

Phát biểu với đài phát thanh RTL, người phát ngôn cảnh sát Paris Jean-Alphonse Richard cho biết, chiến dịch đột kích được thực hiện tại một căn hộ ở Saint-Denis, nơi được xác định là một cơ sở của những kẻ khủng bố.

Trong cuộc bố ráp này, mục tiêu truy bắt là nghi phạm thứ 9 trong vụ khủng bố Paris hôm 13/11, khiến 129 người thiệt mạng, cùng các đồng phạm của tên này.

Thông tin sơ bộ cho thấy ít nhất 3 cảnh sát bị thương và có 2 nam giới bị bắt trong chiến dịch chống khủng bố này, Richard cho biết.

Các nghi phạm còn lại được tin là đang cố thủ trong một căn hộ.

Trước đó, tờ Le Monde của Pháp đưa tin có 2 người được xác định thiệt mạng và một trường hợp tử vong khác chưa được xác nhận.

Trong khi đó, hãng tin AFP dẫn các nguồn tin cảnh sát khẳng định tên Abdelhamid Abaaoud, kẻ chủ mưu và tài trợ cho vụ thảm sát tại Paris hôm thứ Sáu nằm trong số đối tượng bị vây bắt. Trước đó tên này được tin là đang ẩn náu tại Syria.

Toàn bộ khu vực lân cận đã bị phong tỏa, người dân địa phương được yêu cầu ở trong nhà, đóng cửa sổ.

“Tôi bị đánh thức bởi những tiếng nổ kéo dài chừng 15 – 20 phút. Từ cửa sổ, chúng tôi có thể thấy ánh chớp giống như có nổ súng…Sau đó trực thăng hạ trên nóc nhà”, một cư dân địa phương thuật lại với tờ Le Monde.

Theo phóng viên Jean Gabriel Bontinck của tờ Le Parisien, tiếng súng nổ bắt đầu vang lên vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương) và kéo dài 15 phút.

Hiện có thông tin quân đội Pháp đã được điều động tới hiện trường và chiến dịch bố ráp vẫn đang tiếp tục.

Sau vụ tấn công hôm 13/11, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời huy động ít nhất 115.000 nhân viên cảnh sát và quân đội để tăng cường an ninh khắp cả nước.

Một chiến dịch truy lùng quy mô lớn đang diễn ra để bắt các nghi phạm bỏ trốn, được tin là đã chạy sang Bỉ.

Thanh Tùng

Tổng hợp