Ukraine tung ra chiến dịch mới sau chiến dịch 40 ngày gây sức ép với Nga

(Dân trí) - Sau chiến dịch 40 ngày nhằm gây sức ép bị Nga cho là thất bại, Ukraine chuẩn bị triển khai một chiến dịch khác để buộc Moscow đàm phán.

Ukraine tung ra chiến dịch mới sau chiến dịch 40 ngày gây sức ép với Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/8 cho biết, ông đã triệu tập một cuộc họp cấp cao để thảo luận về tất cả các loại lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Ông Zelensky lưu ý rằng mục tiêu then chốt là ngăn chặn Nga thích ứng với các biện pháp hạn chế.

"Chúng tôi thấy rằng mỗi quả tên lửa, mỗi chiếc máy bay không người lái của Nga và hầu hết các loại vũ khí khác của Nga đều chứa các linh kiện quan trọng từ các quốc gia khác, nếu không có chúng thì những loại vũ khí như vậy đơn giản là sẽ không tồn tại", nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Cuộc họp cũng thảo luận về việc Nga sử dụng các công cụ máy móc và công nghệ mà Moscow sẽ không thể tự phát triển.

"Cần phải có nhiều áp lực hơn nữa để hạn chế các mối liên kết của họ", ông Zelensky phát biểu.

Tổng thống Zelensky cũng chỉ thị cho các quan chức chuẩn bị một kế hoạch rõ ràng cho một chiến dịch trừng phạt đặc biệt. Chiến dịch này nhằm hạn chế đáng kể ngành công nghiệp quân sự của Nga bằng cách nhắm mục tiêu vào các công ty cụ thể trong các lĩnh vực cụ thể.

"Mỗi người tham gia cuộc họp đều nhận được những nhiệm vụ rõ ràng. Tôi hy vọng những nhiệm vụ này sẽ được thực hiện đầy đủ", ông nói.

Trước đó, RBC-Ukraine đưa tin, 23 công ty thuộc tổ hợp công nghiệp - quân sự của Nga đã bị đưa vào danh sách trừng phạt của Ukraine.

Ông Zelensky cũng lưu ý rằng chỉ có một số ít quốc gia trên thế giới tự phát triển được tên lửa đạn đạo và hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo của riêng mình. Theo ông, Ukraine có khả năng đạt được điều này trong tương lai gần.

Chiến dịch mới của Ukraine được thảo luận trong bối cảnh nước này vừa kết thúc chiến dịch 40 ngày nhằm gây sức ép buộc Nga phải "kết thúc cuộc chiến”.

Tổng thống Zelensky đã giao nhiệm vụ cho Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) phát động chiến dịch này vào cuối tháng 6.

Trong những tuần sau đó, các máy bay không người lái tầm trung và tầm xa của Ukraine đã tấn công hàng chục tàu chở dầu của Nga đang cung cấp cho bán đảo Crimea, phá hủy nhiều kho hàng thuộc sở hữu của nhà bán lẻ trực tuyến Wildberries trên khắp nước Nga.

SBU tuyên bố chiến dịch "nhắm mục tiêu vào việc làm suy yếu đồng thời các yếu tố then chốt của bộ máy quân sự Nga”.

Các chiến dịch quân sự kéo dài khác của Ukraine vẫn tiếp tục trong giai đoạn này. Việc Ukraine phá hủy có hệ thống ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga vẫn tiếp diễn.

Tuy nhiên, Nga cho rằng chiến dịch gây sức ép 40 ngày của Ukraine đã thất bại.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Leonid Slutsky nhận định chiến dịch của Ukraine đã phản tác dụng, chỉ khiến các đòn đáp trả của Nga trở nên mạnh hơn. Ông cảnh báo Ukraine có nguy cơ phải đối mặt với mùa đông khó khăn nhất từ trước tới nay.

Trang tin Strana.ua của Ukraine nhận định không có dấu hiệu nào cho thấy Moscow thay đổi lập trường sau chiến dịch 40 ngày, đồng thời cho rằng việc Nga trên thực tế phong tỏa đường biển đối với các cảng của Ukraine - nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Kiev vào tàu Nga trên biển Đen và biển Azov - là một trong những hậu quả nghiêm trọng nhất mà chiến dịch gây ra cho chính Ukraine.

Theo RBC