Ông Trump tiết lộ cuộc gọi phút chót của Iran trước lệnh dừng tấn công
(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump xác nhận, Iran đã trao đổi với phía Mỹ và đề nghị dừng tấn công.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).
Phát biểu tại thành phố Las Vegas ngày 5/8, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ đã chuẩn bị phát động “cuộc tấn công lớn nhất kể từ Thế chiến II” trước khi các quan chức Iran đề nghị tiến hành đàm phán.
“Chúng tôi đã sẵn sàng cho cuộc tấn công lớn nhất kể từ Thế chiến II, và họ (Iran) đã gọi cho tôi và nói: “Xin đừng làm vậy. Hãy cùng đàm phán””, ông Trump nói.
Ông Trump thừa nhận muốn đạt được thỏa thuận với Iran vì không muốn nhiều người thiệt mạng.
“Tôi muốn đạt được một thỏa thuận với Iran hơn, vì tôi không muốn nhiều người thiệt mạng”, ông Trump nói thêm, đồng thời nhắc lại rằng Tehran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.
Cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng cho biết các cuộc đàm phán nhằm đạt thỏa thuận với Iran sẽ “rất phức tạp” và cần thời gian, đồng thời khẳng định “Iran là đối tác cực kỳ khó đàm phán” với “một hệ thống bị chia rẽ”.
“Nhiệm vụ của chúng tôi là điều hướng quá trình đó để đạt được kết quả tốt nhất cho người dân Mỹ cũng như cho Tổng thống Mỹ”, ông Vance nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News.
“Và tôi tin rằng kết quả cuối cùng mà chúng ta sẽ đạt được - dù sẽ rất phức tạp và cần thời gian - sẽ là giá dầu sẽ giảm và duy trì ở mức thấp. Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân và Mỹ sẽ ở trong một vị thế mạnh hơn”, ông Vance nói thêm.
Trước đó, Tổng thống Trump thông báo ông đã đồng ý hủy kế hoạch tấn công quy mô lớn chưa từng thấy sau Thế chiến II vào Iran nhằm tạo điều kiện đạt được một thỏa thuận với Tehran.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Iran cùng các quốc gia khác ở Trung Đông đã đề nghị Washington kiềm chế không tiến hành cuộc tấn công, khi các bên liên quan đang thống nhất những nội dung chính của một thỏa thuận trong tương lai.
Ông Trump xác nhận thỏa thuận này cần bao gồm các điều khoản về việc ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz và loại bỏ mối đe dọa từ chương trình hạt nhân của Iran.
Quyết định tạm dừng tấn công Iran mới nhất được đưa ra sau khi Tổng thống Trump ngày 31/7 cảnh báo Mỹ “sẽ đánh Iran rất mạnh” và đến một lúc nào đó, “họ sẽ phải nói họ không thể chịu đựng thêm được nữa".
Trước đó, Mỹ đã tiến hành 13 đêm không kích liên tiếp vào Iran nhằm gây sức ép buộc Tehran đàm phán.
Iran cho đến nay vẫn phủ nhận việc đang đàm phán với Mỹ. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết Tehran vẫn chưa quyết định liệu có tiếp tục tiến tới triển khai bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran hay không.
Trong khi đó, Iran xác nhận đang đàm phán với Oman về việc đi lại qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải huyết mạch với nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran cho biết trong khuôn khổ thỏa thuận với Oman, Tehran đã đồng ý mở một tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz, dự kiến sẽ hoạt động trong thời gian từ 2-4 tháng. Tuy nhiên, trong các cuộc đàm phán hiện nay với Oman, vấn đề đang được xử lý theo hướng để tuyến đường tạm thời này có thể được duy trì trong thời gian dài hơn.
Ông Gharibabadi lưu ý rằng quyết định này xuất phát từ những bất định hiện nay, khi Tehran chưa biết sẽ phải đối mặt với những điều kiện gì trong tương lai và liệu tình hình tại tuyến đường thủy này có được bình thường hóa hay không.





