Ông Trump thất vọng sau khi gửi tối hậu thư cho Nga
(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự thất vọng khi Nga vẫn tiến hành hàng loạt cuộc tập kích vào Ukraine giữa lúc các bên nỗ lực đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Getty).
"Tôi đã được chứng kiến những điều khiến tôi rất ngạc nhiên. Tên lửa được bắn vào các thành phố như Kiev trong khi một cuộc đàm phán có lẽ đã rất gần đến hồi kết", Tổng thống Donald Trump phát biểu trong một cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục hôm 30/5.
"Đột nhiên, tên lửa được bắn vào một vài thành phố và nhiều người đã thiệt mạng. Tôi đã chứng kiến điều khiến tôi ngạc nhiên và tôi không muốn bị bất ngờ, vì vậy tôi rất thất vọng", ông Trump cho biết thêm.
Trong 3 ngày liên tiếp 24-26/5, Nga tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các thành phố của Ukraine, với hơn 600 máy bay không người lái và hàng chục tên lửa đã được phóng trong một cuộc không kích được cho là dữ dội nhất từ đầu xung đột đến nay.
Vào ngày 26/5, Ukraine cáo buộc Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn nhất trong cuộc xung đột, được cho là có sự tham gia của 355 máy bay không người lái tấn công và mồi nhử.

Cảnh đổ nát ở Kiev sau trận tập kích của Nga (Ảnh: Reuters).
Ông Trump ngày càng tỏ ra mất kiên nhẫn và thất vọng với tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, khi nỗ lực làm trung gian đàm phán của Mỹ trong nhiều tháng qua không giúp mang lại đột phá.
Tổng thống Trump cho biết ông không tán thành các cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây của Nga vào các thành phố của Ukraine trong khi các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra.
Ông Trump tuần này đã ra "tối hậu thư" cho Nga. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng Nga có 2 tuần để chứng minh họ có thực sự nghiêm túc về chấm dứt xung đột ở Ukraine hay không, và nếu Moscow tiếp tục "câu giờ", Washington sẽ có cách đối phó khác.
Mốc thời gian 2 tuần là điều thường xuyên xuất hiện trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump khi ông được hỏi về các quyết định đang được xem xét. Ông thường sử dụng mốc thời gian này như một cách để trì hoãn công bố hành động cụ thể.
Vào ngày 27/5, ông Trump thừa nhận Nga sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả lệnh trừng phạt, nếu không nhờ những hành động của ông.
"Điều mà ông Vladimir Putin không nhận ra là nếu không có tôi, rất nhiều điều thực sự tồi tệ đã xảy ra với Nga, và tôi muốn nói là thực sự tồi tệ. Ông ấy đang đùa với lửa", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Mặc dù liên tục dọa sẽ áp thêm lệnh trừng phạt đối với Moscow, nhưng cho đến nay ông Trump vẫn từ chối đưa ra một gói trừng phạt. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng ông không muốn các lệnh trừng phạt sẽ cản trở việc đạt được thỏa thuận với Nga.
Trong khi đó, các đồng minh của ông Trump và Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham tuyên bố Thượng viện Mỹ sẽ "bắt đầu hành động" vào tuần tới để xem xét một dự luật về lệnh trừng phạt mới toàn diện đối với Nga.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng Tổng thống Trump hy vọng các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới giữa Ukraine và Nga sẽ "thúc đẩy tiến trình" cho những nỗ lực của ông nhằm làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình.
Phái đoàn Nga và Ukraine đã có cuộc đàm phán đầu tiên sau hơn 3 năm xung đột vào ngày 16/5 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Moscow đề xuất cuộc đàm phán tiếp theo vào ngày 2/6, tuy nhiên Kiev chưa chính thức phản hồi.