Ông Trump nghi Iran đứng sau vụ Houthi tấn công tuyến dầu của Ả rập Xê út

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran nhiều khả năng đứng sau cuộc không kích đường ống dẫn dầu của Ả rập Xê út, trong bối cảnh căng thẳng giữa Ả rập Xê út với lực lượng Houthi ở Yemen leo thang.

Ông Trump nghi Iran đứng sau vụ Houthi tấn công tuyến dầu của Ả rập Xê út - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Tôi nghĩ nhiều khả năng là họ", Tổng thống Trump phát biểu với các phóng viên tại Dublin ngày 12/9 khi được hỏi liệu Iran có đứng sau cuộc tấn công vào tuyến đường ống dẫn dầu then chốt của Ả rập Xê út hay không.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng ông đã trao đổi với "người bạn tốt" của mình là Thái tử Ả rập Xê út Mohammed bin Salman.

Ông cho biết, lực lượng Houthi thân Iran cũng đã liên hệ với chính quyền của ông và gửi thông điệp rằng họ không muốn Mỹ can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột tại đó.

"Họ thà không có sự can thiệp của chúng ta hơn, và họ đang cho phép hầu hết các tàu thuyền đi qua (eo biển Bab el-Mandeb). Chỉ có một quốc gia mà họ không mấy hài lòng, và chúng ta sẽ giải quyết dứt điểm điều đó", ông Trump phát biểu.

Trước đó, các nguồn thạo tin cho biết, Thái tử Ả rập Xê út Mohammed bin Salman đã hai lần gọi điện cho Tổng thống Trump để đề nghị ông chỉ đạo lực lượng Mỹ không kích Houthi. Tuy nhiên, ông Trump được cho là đã từ chối đề nghị này.

Theo trang tin Axios, chính quyền Mỹ hiện không có ý định tiến hành hành động quân sự trực tiếp nhằm vào lực lượng đồng minh của Iran ở Yemen, để tránh mở một mặt trận khác. Thay vào đó, Mỹ muốn tập trung cho cuộc chiến Iran và bảo vệ eo biển Hormuz.

Căng thẳng giữa Ả rập Xê út với lực lượng Houthi ở Yemen có xu hướng leo thang gần đây. Hai bên đã tấn công qua lại vào hạ tầng của đối phương.

Houthi đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu vận tải của Ả rập Xê út tại biển Đỏ. Trong tuần này, Houthi cũng đã giành quyền kiểm soát cảng biển chiến lược gần eo biển Bab el-Mandeb, đe dọa khả năng xuất khẩu dầu của Ả rập Xê út.

Trong một diễn biến liên quan khác, Ả rập Xê út buộc phải đóng đường ống dẫn dầu Đông - Tây sau khi đường ống này bị tập kích hôm 11/9. Ả rập Xê út cho rằng các máy bay không người lái xuất phát từ Iraq đã nhắm vào đường ống, song Ả rập Xê út hoãn phản ứng theo đề nghị của chính phủ Iraq trong thời gian chờ điều tra.

Theo Times of Israel