Ông Trump: Mỹ đồng ý đàm phán, nhưng lệnh ngừng bắn với Iran đã chấm dứt
(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã yêu cầu tiếp tục các cuộc đàm phán và Mỹ đã đồng ý, nhưng lệnh ngừng bắn hồi tháng 6 đã “kết thúc”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).
Mỹ sẵn sàng đàm phán, nhưng lệnh ngừng bắn đã kết thúc
“Iran đã yêu cầu chúng tôi tiếp tục đàm phán. Chúng tôi đã đồng ý làm như vậy, nhưng Mỹ đã tuyên bố với họ, bằng những từ ngữ rõ ràng nhất, rằng lệnh ngừng bắn đã kết thúc”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 10/7.
Tuy nhiên, các hàm ý trong tuyên bố này vẫn chưa rõ ràng, đặc biệt là khi Nhà Trắng hôm 9/7 đã phát đi tín hiệu rằng họ sẵn sàng tuân thủ các điều khoản của bản ghi nhớ ghi nhớ mà họ đã ký với Iran vào tháng trước nếu Tehran cũng làm điều tương tự.
Bài đăng trên mạng xã hội Truth Social được đưa ra giữa bối cảnh có các báo cáo cho thấy các nhà hòa giải của Qatar, Pakistan và các bên khác đã cấp bách hành động để xoa dịu sự bùng phát căng thẳng giữa Mỹ và Iran, cũng như để ngăn cản việc bản ghi nhớ này bị sụp đổ hoàn toàn.
Một phái đoàn Qatar đã đến thăm Iran vào hôm 10/7 để tìm cách hạ nhiệt căng thẳng và thảo luận về việc đi lại qua eo biển Hormuz.
Theo trang tin Axios, chuyến thăm này đã được phối hợp với phía Mỹ và dẫn lời một nhà ngoại giao nhận định: “Rõ ràng là cả hai bên đều muốn quay trở lại với bản ghi nhớ”.
Theo Axios, các nhà hòa giải nghĩ rằng Mỹ và Iran đã đạt được tiến triển hướng tới một thỏa thuận hạt nhân trong suốt các cuộc đàm phán được tổ chức trước khi sự bùng phát căng thẳng này diễn ra.
Hiện nay, Mỹ được cho là đang yêu cầu Iran, cả trực tiếp lẫn thông qua các nhà hòa giải khu vực, phải đưa ra một tuyên bố công khai vào ngày 11/7 nhằm làm rõ rằng eo biển Hormuz đang mở và cam kết không nổ súng vào các tàu thương mại đi qua khu vực này.
Axios dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, sau các cuộc đối đầu trên biển gần đây, các quan chức Iran đã tiếp cận Washington để yêu cầu thảo luận thêm, và được cho là đã nói với các đối tác đàm phán phía Mỹ rằng: “Hãy tiếp tục thảo luận.”
Axios đưa tin thêm, các quan chức Mỹ kỳ vọng sẽ có một tuyên bố công khai từ phía Iran sau một cuộc gặp ở Oman, với một nguồn tin giải thích: “Chúng tôi muốn họ tuyên bố công khai rằng họ sẽ ngừng nổ súng vào các tàu thuyền, và họ sẽ thừa nhận một cách rõ ràng hoặc ít nhất là ngầm hiểu rằng họ đã làm hỏng chuyện”.
Iran sẵn sàng cho một cuộc “phòng thủ toàn diện”
Bộ Ngoại giao Iran bác tuyên bố cho rằng Tehran đã đề nghị Mỹ đàm phán sau sự leo thang căng thẳng giữa hai nước trong vài ngày qua.
“Chúng tôi không yêu cầu đàm phán với Mỹ, mà chúng tôi chấp nhận chuyến công du của các nhà hòa giải Qatar tới Iran”, Bộ Ngoại giao Iran cho biết.
Cơ quan này cảnh báo, họ sẽ đáp trả tương xứng đối với bất kỳ sự vi phạm bản ghi nhớ nào của phía Mỹ.
“Bất kỳ hành vi vi phạm cam kết nào của Mỹ sẽ phải đối mặt với hành động ăn miếng trả miếng”, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố.
Nhà đàm phán hàng đầu của Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf cho biết, cuộc chiến sẽ không bao giờ kết thúc bằng sự đầu hàng của Tehran. Ông nhấn mạnh, Iran sẵn sàng cho một cuộc “phòng thủ toàn diện” nếu Mỹ vi phạm bản ghi nhớ ghi nhớ đạt được vào tháng trước.
Thỏa thuận tạm thời đó giữa cả hai nước nhằm mở đường cho việc chấm dứt một cuộc xung đột hiện đã bước sang tháng thứ năm, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, bóp nghẹt nguồn cung năng lượng toàn cầu và làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu rộng lớn hơn.





